logo

Nguyên nhân chính tạo ra địa hình Karst là gì?

Địa hình Karst là một hiện tượng tự nhiên của tạo hóa, mang đến vẻ đẹp mới lạ. Tại Việt Nam, địa hình Karst khá phổ biến, phân bố tại nhiều tỉnh thành. Vậy Nguyên nhân chính tạo ra địa hình Karst là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!


Thế nào là địa hình Karst?

Địa hình Karst là các dạng địa hình có liên quan đến sự lưu thông của nước trong các tảng đá dễ hoà tan, đây là thuật ngữ được bắt nguồn từ tên một miền thuộc Nam Tư. Một vài địa hình Karst nổi tiếng như Kentucky, Florida, Slovenia, bán đảo Yucatan, Puerto Rico… và tất nhiên không thể thiếu địa hình karst ở Việt Nam.

Để hình thành địa hình Karst thì phải phụ thuộc vào 3 quá trình chính: ăn mòn, xâm thực và phong hoá sinh hoá học, trong đó quá trình ăn mòn là quá trình quan trọng nhất.

- Ăn mòn là sự hòa tan do nước và carbon dioxide có trong nước.

- Sự phá hủy khoang là sự phá hủy cơ học của nước.

- Phong hoá sinh hoá là sự phá huỷ đá bởi các axit hữu cơ liên quan đến hoạt động sống của sinh vật.

Nguyên nhân chính tạo ra địa hình Karst là gì?

Nguyên nhân chính tạo ra địa hình Karst là gì?

Khi trời mưa, trong nước mưa có lượng axit cacbonic kết hợp với khí CO2 trong không khí. Khi hạt mưa rơi sâu vào đất, lúc này hấp thụ thêm lượng lớn CO2 nâng cao tính axit, hòa tan được canxit. Đặc biệt, canxit là thành phần có nhiều nhất trong đá vôi, hòa với nước tạo nên hiện tượng Karst. 

Theo thời gian, nước mưa làm mòn đá và bị nứt, dần mở rộng ra và liên kết lại với nhau tạo khoảng không ở giữa. Dòng chảy của nước trong đá càng mở rộng thì khoảng không càng lớn, tạo các vũng nước ngầm. Đặc biệt, sự ăn mòn tạo ra khoảng trống, con người đặt chân đến được thì đó gọi là hang động.


Dạng địa hình Karst cơ bản của nước ta

Địa hình karst ở nước ta bao gồm các dạng cơ bản sau:

- Các dạng địa hình karst trên mặt: là những địa mạo có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Cụ thể như caren, thung lũng karst, máng karst, mỏ karst, giếng karst, hở hàm ếch, vòm karst …

- Các dạng địa hình karst ngầm: động, trong động có nhũ đá, măng đá, xoáy nước, tiểu bình …

- Ở Việt Nam, những khu vực có nhiều dạng địa hình phổ biến nhất là khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh có dạng địa hình cácxtơ độc đáo nhất là Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Bình.

----------------------------

Qua bài viết trên Toploigiai đã khái quát về Nguyên nhân chính tạo ra địa hình Karst là gì? Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc các bạn học tập tốt!

icon-date
Xuất bản : 19/12/2022 - Cập nhật : 03/07/2023