logo

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

icon_facebook

Câu trả lời chính xác nhât: 

Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công, phi hành gia người Việt. Ông là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô.

Để hiểu rõ hơn về Trung tướng  Phạm Tuân mời các bạn đến với phần nội dung dưới đây nhé!


Tiểu sử và cuộc đời Phạm Tuân

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

Anh hùng Phạm Tuân sinh ra tại Tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Ông sinh ngày 14/02/1947. Ông là trung tướng không công Việt Nam, 3 lần được phong Anh hùng. Ông là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 1965, Phạm Tuân lên đường nhập ngũ và chính ông là người xin được gia nhập binh chủng không quân.

Khi tiến hành kiểm tra, ông không đáp ứng được yêu cầu để trở thành học viên phi công mà chỉ được cử đi học làm thợ máy. Khi sang tới Liên Xô, do nhiều thành viên không thể đáp ứng được với quá trình huấn luyện nên họ đã tiến hành tuyển chọn thêm một số học viên từ thợ máy lên học phi công.

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập, nhưng bằng sự cố gắng, ông đã hoàn thành khóa học vào năm 1967, và trở về nước tham gia chiến đấu tại đơn vị đại đội 5, Trung đoàn không quân Sao Đỏ.

Tới năm 1972, ông lại được chọn là một trong số những phi công đào tạo để lái máy bay tiền kích bay đêm.

Chuyến bay đêm đầu tiên ông xuất kích diễn ra ngày 18.12/1972 và tới đêm ngày 27/12/1972 trong một trận chiến ông đã bắn rơi 1 chiếc máy bay B-52 của địch. Và được đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện khen thưởng ngày sáng ngày 28 tháng 12 năm 1972.

Tới ngày 03/09/1973 ông được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi đang giữ quân  hàm thượng úy và là biên đội trưởng thuộc đại đội 5 của trung đoàn không quân Sao Đỏ.


Trung tướng Phạm Tuân và chuyến bay lịch sử

Phía Liên Xô tuyển chọn phi công rất khắt khe theo tiêu chuẩn chương trình Intercosmos. Các phi công Việt Nam được tham gia rất nhiều, tuyển chọn trong 6 - 7 tháng. Người được chọn phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, sự hiểu biết, nhận thức về vũ trụ, phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình.

"Trải qua nhiều vòng, sang đến Liên Xô có 4 người. Đó là anh Nguyễn Văn Cốc, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Văn Kháng và tôi, lúc đó đang học ở Liên Xô.

Sau gần một tháng khám tuyển ở BV Trung ương quân đội Moskva thì Hội đồng khoa học quốc gia cho gọi 4 người chúng tôi đến để công bố, lúc đó ai cũng hồi hộp.

Tôi được gọi vào đầu tiên và cảm giác lúc đó giống như thi hoa hậu. Không ngờ vừa vào thì trưởng đoàn và tất cả thành viên của Hội đồng bắt tay chúc mừng và tôi cùng anh Bùi Thanh Liêm được chọn"

Trung tướng Phạm Tuân cùng các đồng đội luyện tập ở trung tâm vũ trụ khoảng 16 tháng. Ông chỉ biết mình là phi công bay chính trước giờ bay 3 ngày. Ngày 21/7/1980, Hội đồng công bố quyết định ai sẽ là người bay chính thức. Ông cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko được xướng tên bay cùng nhau. Hàng loạt công việc phải chuẩn bị, từ việc kiểm tra những công việc cần làm trên vũ trụ, sắp xếp thứ tự các hành động.

Người bay cùng với trung tướng Phạm Tuân là một trong 21 phi công đầu tiên của đội bay vũ trụ Liên Xô. Trước đó ông Viktor Vassilyevich Gorbatko đã bay 2 chuyến vào vũ trụ.

Đúng 1h33 ngày 23/7/1980 (giờ Hà Nội) tại sân bay vũ trụ Baikonur (Liên Xô) tàu vũ trụ Liên hợp 37 do Gorbatko và Phạm Tuân điều khiển đã phóng lên vũ trụ. Khi cờ Tổ quốc Việt Nam được mang lên, Việt Nam chính thức có tên trong bản đồ du hành vũ trụ quốc tế.


Trở thành lãnh đạo chỉ huy cao cấp và được vinh danh

Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

Ông tốt nghiệp Học viện Không quân Gagarin (Liên Xô) năm 1982.

1989 - 1996, ông là Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Không quân.

1996 - 2000, ông là Phó Chủ nhiệm Về Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Từ năm 2000, ông mang quân hàm Trung tướng Không quân Nhân dân Việt Nam, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm 2002, ông được bầu làm Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Military Commercial Joint Stock Bank - tên viết tắt: MB); đồng thời giữ những chức vụ quan trọng trong các công ty trực thuộc ngân hàng này.

Năm 2008, ông nghỉ hưu theo quyết định của Chính phủ.

Trung tướng Phạm Tuân được vinh danh

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Anh hùng Lao động Việt Nam (1980)

Anh hùng Liên Xô[a]

Huân chương Lenin

Huân chương Hồ Chí Minh

Huy hiệu Bác Hồ

Giải thưởng Pyotr Đại đế

Huân chương Chiến công hạng Nhất

--------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 23/05/2022 - Cập nhật : 10/08/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads