logo

Nếu vẽ một bức tranh minh hoạ cho truyện Thạch Sanh em chọn chi tiết nào trong truyện để vẽ? Vì sao? Em sẽ đặt tên cho bức tranh minh hoạ ấy tên gọi như thế nào? | Bài 1 trang 67 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Thạch Sanh (soạn 3 cách)

Bài 1 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 1)

Nếu vẽ một bức tranh minh hoạ cho truyện Thạch Sanh em chọn chi tiết nào trong truyện để vẽ? Vì sao? Em sẽ đặt tên cho bức tranh minh hoạ ấy tên gọi như thế nào?

Soạn cách 1

Nếu vẽ một tranh minh họa cho truyện Thạch Sanh, em sẽ chọn chi tiết Thạch Sanh gảy đàn trong ngục, bởi vì:

- Chi tiết này là bước chuyển của toàn bộ câu chuyện

- Thể hiện sự hóa giải những oan khuất mà Thạch Sanh phải chịu đựng

- Tố cáo bộ mặt tàn ác của Lý Thông

- Thể hiện tài năng đánh đàn của anh

- Hình ảnh này cũng tượng trưng cho công lý, sự thật. Là sự dũng cảm đứng trước cường quyền đòi lại lẽ phải của Thạch Sanh.

=> Qua chi tiết này, khẳng định công lý luôn tồn tại, người hiền ắt gặp lành, còn kẻ ác sẽ bị trừng trị

Soạn cách 2

Có thể chọn một số chi tiết tiêu biểu trong truyện Thạch Sanh khi vẽ minh họa:

- Thạch Sanh sống ở gốc đa, mình trần, đóng khố với chiếc búa.

- Thạch Sanh đánh nhau với chằn tinh.

- Thạch Sanh đánh nhau với đại bàng và cứu công chúa.

- Thạch Sanh gảy đàn thần trong ngục.

- Niêu cơm Thạch Sanh.

Soạn cách 3

- Nếu vẽ một bức tranh minh họa em sẽ chọn chi tiết Thạch Sanh tiêu diệt đại bàng. Vì đây là chi tiết nói rõ nhất về sự dũng cảm, tài năng của Thạch Sanh. Có thể đặt tên bức tranh là: "Dũng sĩ Thạch Sanh".

 

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021