logo

Năm 2017, một người đàn ông bị tòa án Thụy Sỹ tuyên phạt hơn 4129 USD vì bấm nút Like các bình luận có nội dung xấu trên facebook. Theo em việc bấm nút Like một thông tin sai trái có vi phạm pháp luật Việt Nam không?

Câu hỏi: Năm 2017, một người đàn ông bị tòa án Thụy Sỹ tuyên phạt hơn 4129 USD vì bấm nút Like các bình luận có nội dung nói xấu, phỉ báng người khác trên Facebook. (Nguồn: Báo điện tử vietnamnet ngày 01/6/2017). Theo em, ngoài việc thể hiện sự vô văn hóa, việc bấm nút Like một thông tin sai trái có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không?

Năm 2017, một người đàn ông bị tòa án Thụy Sỹ tuyên phạt hơn 4129 USD vì bấm nút Like các bình luận có nội dung nói xấu, phỉ báng người khác trên Facebook

Lời giải:

Theo em, ngoài việc thể hiện sự vô văn hóa, việc bấm nút Like một thông tin sai trái có vi phạm pháp luật Việt Nam. Hành vi đó đã tiếp tay cho việc lan truyền các nội dung xấu và có thể bị xử phạt theo khoản 1 Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP

icon-date
Xuất bản : 16/09/2022 - Cập nhật : 19/11/2023