logo

Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”?

icon_facebook

Câu hỏi: Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Em có suy nghĩ gì về câu nói đó? 

Lời giải:

Câu nói của Lê-nin là câu nói hoàn toàn đúng. Tri thức rất rộng lớn, biển học rất mênh mông mà sự hiểu biết của con người thì nhỏ bé. Vậy nên để có thể có thêm hiểu biết, tầm nhìn rộng, tâm hồn phong phú, giá trị bản thân được nâng cao thì con người phải không ngừng học tập. Câu nói của Lê-nin còn nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện tri thức, đạo đức để xứng đáng là người con của tổ quốc.

Mở rộng kiến thức về ý thức tự giác

Ý nghĩa

Ý thức tự giác có thể được rèn luyện để cải thiện, duy trì và phát triển, ví dụ như việc một đứa trẻ sẽ tự giác đánh răng mỗi tối trước khi đi ngủ nếu như anh chị em hoặc ba mẹ chúng đều làm như vậy và một đứa trẻ có tự giác ngay từ khi còn nhỏ sẽ quyết định tính cách của nó khi lớn lên.

Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”?

Tự giác có nghĩa là tự mình nhận thức về trách nhiệm, tự mình làm những công việc cần làm mà không cần ai nhắc nhở

có thể nói tự giác là một hình thức rèn luyện bản thân chọn lọc, tạo nên tập tính mới trong cách suy nghĩ, phát ngôn và hành động với mục tiêu nâng cao bản thân và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Rèn luyện ý thức tự giác cho bản thân

Tự giác là một cách thức rèn luyện bản thân để biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào nên làm và cái nào nhớ đừng nên làm, tạo nên những thói quen mới trong cách suy nghĩ, hành động và diễn thuyết nhằm mục đích nâng cao bản thân và hướng đến thành công cho bản thân mỗi người.

Rèn luyện ý thức tự giác là nhiệm vụ được hoạch định và có chọn lọc, nó là kết quả của một quá trình lặp đi lặp lại, kiên trì và bền bỉ nỗ lực chứ không phải là tự nhiên mà nó có sẵn trong người.

Bạn có khả năng rèn luyện ý thức tự giác bản thân bằng việc lên kế hoạch thực hiện những việc nhỏ trong một thời gian nhất định, hãy lên kế hoạch cho bản thân mỗi ngày và duy trì việc thực hiện.

Lên kế hoạch cho ngày làm việc hoặc học tập

Lên danh sách những công việc quan trọng cần làm trước và được ưu tiên, mỗi công việc dành bao nhiêu  phút để thực hiện nó.

Nên làm những công việc quan trọng nhất trước để cảm thấy thoải mái khi làm những nhiệm vụ còn lại.

Cần phải duy trì được phong độ ngày trong ít nhất một tuần để nó thành tập tính, hình thành ý thức tự giác để giúp ích cho bạn.

Việc lên kế hoạch nhỏ hằng ngày đó sẽ hình thành tập tính theo thời gian, còn việc mất bao lâu là tùy thuộc vào bạn và tập tính của bạn.

icon-date
Xuất bản : 20/08/2022 - Cập nhật : 26/10/2023

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads