logo

Mô tả sự khác nhau của chòm sao Gấu Lớn và Gấu Bé

Câu hỏi: Mô tả sự khác nhau của chòm sao Gấu Lớn và Gấu Bé

Lời giải:

Sự khác nhau của chòm sao Gấu Lớn và Gấu Bé:

- Chòm sao Gấu Bé nhỏ hơn chòm sao Gấu Lớn.

- Chúng ngược chiều nhau.

* Tìm hiểu về chòm sao Gấu Lớn

Theo tiếng Latin, cái tên của nó có nghĩa là “Gấu lớn”. Ursa Major là chòm sao lớn nhất trên bán thiên cầu Bắc và cũng là chòm sao lớn thứ 3 trên bầu trời, với diện tích 1280 độ vuông. Những ngôi sao sáng nhất của nó tạo nên mảng sao Big Dipper, hay còn gọi là Bắc Đẩu – một trong những nhóm các sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời.

Ngự trị trên bầu trời phương bắc, Đại Hùng (Big Dipper) và Tiểu Hùng (Little Dipper) vây quanh sao Bắc Cực (Polaris), giống như những đứa trẻ ngồi trên vòng đu quay. Chúng quay trọn vòng xung quanh sao Bắc Cực một vòng mỗi ngày – hay chính xác hơn là 23 giờ 56 phút. Nếu bạn sống ở vĩ độ vừa phải ở bán cầu bắc, thì chỉ cần nhìn về hướng bắc và may mắn là bạn sẽ nhìn thấy Đại Hùng trên bầu trời đêm của mình. Hình dạng của nó trông hệt như tên húy của nó (Gấu Lớn).

Chòm đại hùng tinh (ursa major) là một trong những chòm sao quan trọng nhất, sáng nhất bầu trời phương bắc. Chòm sao đại hùng được tưởng tượng thành một con gấu lớn. Trên bản đồ sao, chòm nổi bật với 7 ngôi sao sáng như 1 cái gáo. Bốn sao ở gáo là thân gấu, một số sao mờ khác làm thành đầu và chân gấu. từ đỉnh gáo kéo 1 đường thẳng về hướng ngược lại của cái gáo 5 lần sẽ chỉ chính xác về sao bắc cực (ngôi sao nằm ở chính bắc). Trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ, con gấu này là hoá thân của Alisto, một cô gái đẹp, nhu mì được thần Zeus (vua của các thần nhưng lại vô cùng lăng nhăng) yêu và sinh ra Acas. Vợ của Zeus là Hera biết, tức giận đã biến Alisto thành con gấu cái. Zeus vì thương nàng nên đã đưa lên trời thành chòm sao đại hùng.

Mô tả sự khác nhau của chòm sao Gấu Lớn và Gấu Bé

* Hiểu biết về chòm sao Gấu Bé

Theo thần thoại Huy Lạp, Thần Dớt thường hoá thân thành các con vật khác nhau để thực hiện những dự định của mình đối với những kiều nữ trần gian. Để giấu nàng Callisto xinh đẹp khỏi cơn ghen tức của vợ mình, Hera, thần Dớt đã biến nàng thành một con gấu. Việc này giúp Callisto tránh được cơn phẫn nộ của Hera, nhưng lại đưa nàng vào những hiểm nguy khác - giờ đây, những kẻ đi săn trần thế có thể nhầm cô là một con gấu thông thường và sát hại nàng. Một người thợ săn tên là Actas đã trông thấy con gấu Callisto, giương cung chuẩn bị bắn nàng. Đây là một tình thế đáng sợ, tồi tệ hơn nữa khi Actas lại chính là con trai của Callisto. Để ngăn chặn Actas không giết lầm mẹ mình, thần Dớt đã đặt cả hai mẹ con lên bầu trời thành chòm sao Đại Hùng và chòm sao Tiểu Hùng. Theo Ovid, thần Dớt đã túm đuôi để quăng 2 con gấu. Điều đó giải thích cho việc cả hai chòm sao gấu có đuôi dài quá mức.

Chòm sao Tiểu Hùng là một chòm sao ở thiên cầu Bắc. Cái tên của nó có nghĩa La tinh là “con gấu nhỏ”. Con gấu lớn hơn được đại diện bởi chòm sao Đại Hùng. Chòm sao lần đầu tiên được xuất hiện bởi nhà thiên văn học Hy Lạp Ptolemy vào thế kỷ thứ II. Nó đánh dấu cực bắc của Trái Đất, nơi nó gần ngôi sao Polaris, hay sao Bắc Cực ở trong chòm sao này. Chòm sao này được cho là tạo ra bởi Thales of Miletus, một nhà triết học và thiên văn học sống vào thể kỷ 625 đến 545 trước công nguyên và được biết đến là một trong 7 hiền nhân của Hy Lạp. Bên cạnh đó, Thales đơn thuần là một chòm sao Hy lạp, nó được cho là một thành viên của gia đình Phoenician. Chòm sao được gọi là một chòm sao chỉ đường bởi vì nó gần cực bắc. Trước khi nó được biết đến với cái tên Gấu Nhỏ, Tiểu Hùng được biết đến là con chó Tail, hoặc Cynosura.

>>> Tham khảo: Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí học là gì? Các nhà khoa học trong các lĩnh vực vật lí nghiên cứu như thế nào?

icon-date
Xuất bản : 30/09/2022 - Cập nhật : 30/09/2022