logo

Mèo sống được bao nhiêu năm

Mỗi gia đình, chắc hẳn ai cũng sẽ nuôi những con vật thân thuộc với ngôi nhà, mèo là một loài động vật như vậy. Mèo gắn bó với gia đình chúng ta với một khoảng thời gian khá dài và với sự đáng yêu của chúng đã khiến số người nuôi mèo rất đông. Dưới đây là một số hiểu biết về tuổi thọ của loài mèo được Toploigiai chia sẻ trong bài viết dưới đây!


1. Mèo nhà sẽ sống bao lâu?

Những chú mèo chắc hẳn phải rất hạnh phúc và may mắn khi là một trong những con vật được loài người yêu quý và nuôi trong nhà. Mèo nhà với một môi trường tốt được bảo vệ sẽ có tuổi thọ lâu gấp nhiều lần so với mèo hoang, ước tính tuổi thọ của mèo nhà gấp 3 lần mèo hoang. Thể hiện rõ ở việc triệt sản.

Hàng năm, trên các trang web đã tổng hợp về tuổi thọ của loài mèo, có sự khác nhau tương đối rõ rệt, có sự dao động tuổi thọ trung bình của mèo nhà từ khoảng 14 năm đến 20 năm

Mèo sống được bao nhiêu năm

2. Tìm hiểu về vòng đời của mèo

1. Mèo sơ sinh (dưới 6 tháng tuổi)

Mèo sơ sinh là những chú mèo mới được sinh ra, tuổi đời non nớt có những nhận thức đầu tiên về cuộc đời, xã hội, bề ngoài mỏng manh với sự hiếu kì thế giới tự nhiên.

Với mỗi giai đoạn trưởng thành của mèo sơ sinh

+ Từ 4 - 16 ngày: mèo con bắt đầu có dấu hiệu mở mắt

+ Tầm khoảng 1 tháng tuổi: mèo bắt đầu ăn và có thói quen

+ Khoảng 2 tháng tuổi: mèo sẽ ăn nhiều những thức ăn phục vụ cho sự phát triển của mèo.

2. Mèo thiếu nhi ( từ 6 tháng – 2 năm tuổi)

Ở lứa tuổi này, mèo bắt đầu hình thành nhiều những thói quen của một loài mèo bắt đầu có sở thích đi tìm bạn tình, kết bạn và bắt đầu có thói quen đi nhiều hơn.

3. Mèo thanh niên (từ 3 năm – 6 năm tuổi)

Trong thời gian này, mèo thanh niên có sức khỏe tốt và có cuộc sống tốt nhất của loài mèo, sức trẻ, sức khỏe và khả năng thực hiện các mục tiêu khác của những chú mèo.

4. Mèo trưởng thành (từ 7 năm – 10 năm tuổi)

Mèo có dấu hiệu chậm chạm và yếu hơn so với trước, ăn chậm và đi lại chậm như những người đã về hưu.

5. Mèo cao tuổi (khoảng 11 – 14 năm tuổi)

Thời gian này, mèo đã trở thành ông bà và có cháu của mình, chu kì sinh sản của loài mèo cũng khá gần và tỉ lệ nuối dõi cũng rất cao. Có xu hướng thư giãn, ngủ nhiều.


3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của mèo

Tuổi thọ của mèo bị ảnh hưởng chủ yếu ở những yếu tố như môi trường, hoặc về sức khỏe như môi trường không cung cấp đủ các yếu tố nuôi mèo hay mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường ruột hay các bệnh ngoài da.

Điều kiện tốt, mèo có thể sống được từ khoảng 10 năm đến 20 năm, tuổi thọ trung bình của loài mèo là 15.1

Nhưng trong tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình của mèo, yếu tố ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là yếu tố môi trường, môi tường sống tốt thì mèo có khả năng thích nghi và phát triển tốt, mèo sống trong môi trường xấu thì tuổi thọ sẽ giảm sút và có khi sẽ chết.

icon-date
Xuất bản : 09/07/2021 - Cập nhật : 25/05/2023