Trong những năm gần đây, trang trại ở nước ta có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; đưa sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung. Loại trang trại có số lượng lớn nhất ở nước ta hiện nay (2005) là Nuôi trồng thủy sản.
A. Trồng cây hàng năm.
B. Trồng cây lâu năm.
C. Chăn nuôi.
D. Nuôi trồng thủy sản.
Đáp án đúng là: D. Nuôi trồng thủy sản.
Loại trang trại có số lượng lớn nhất ở nước ta hiện nay (2005) là Nuôi trồng thủy sản. Trong những năm vừa qua trang trại Nuôi trồng thủy sản giữ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đang trở thành một hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu, một mô hình kinh tế nông nghiệp phổ biến, có hiệu quả và đang dần trở thành một bộ phận kinh tế quan trọng
Theo Bộ NN&PTNT, đến nay cả nước có 19.667 trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNN PTNT cho hiệu quả kinh tế cao. Trong số các trang trại nông nghiệp, trang trại chăn nuôi chiếm tỷ lệ lớn nhất 61,8%, trồng trọt 22%.
Các trang trại tập trung nhiều ở vùng Đông Nam Bộ, bình quân 625 trang trại/tỉnh; Đồng bằng sông Hồng, bình quân 542 trang trại/tỉnh; Tây Nguyên bình quân 441 trang trại/tỉnh. Diện tích đất bình quân 3,8ha/trang trại; giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất - kinh doanh bình quân 3,52 tỷ đồng/trang trại; lao động thường xuyên bình quân 3,5 lao động/trang trại. Tổng giá trị sản xuất của các trang trại bình quân 2,86 tỷ đồng/năm.
Hiện nay, nuôi trồng thủy sản đã và đang phát triển thành một trong những ngành kinh tế chủ lực tại Việt Nam. Quy mô nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình cũng dần dần chuyển sang quy mô nuôi trang trại, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo quy trình sản xuất ở quy mô nuôi lớn diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đòi hỏi chủ trang trại phải có nguồn nhân lực đủ lớn, đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật
Để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản như: Nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi; hỗ trợ nông dân mua chế phẩm xử lý nguồn nước.
Các trang trại nuôi thủy sản đã khai thác diện tích bãi bồi ven sông, ven biển, những khu vực trồng lúa năng suất thấp… để đưa vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhờ đó, diện tích nuôi thủy sản ngày càng tăng; cơ cấu nuôi trồng cũng đa dạng, phong phú; diện tích mặt đất, mặt nước được bố trí sử dụng triệt để và hiệu quả.
Với quy mô sản xuất lớn nên các trang trại có điều kiện đầu tư đồng bộ từ sản xuất giống, kỹ thuật công nghệ... Nhiều trang trại đã từng bước làm chủ được công nghệ sản xuất giống tại chỗ, trong đó có các giống hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm sú, cá bống bớp, hàu… nên đảm bảo chủ động trong kế hoạch và kiểm soát sản xuất.
>>>Tham khảo: Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là có