logo

Loài ong sinh sản như thế nào?


Loài ong sinh sản như thế nào?

Một tổ ong chỉ có một ong chúa, ong chúa có nhiệm vụ sinh sản. Ong chúa có thể sinh tới 1.500 quả trứng mỗi ngày, ong chúa chủ yếu sinh vào mùa xuân và mùa hè. Ong chúa sẽ đẻ khoảng 1 triệu quả trứng trong khoảng 5 năm tuổi thọ.

Loài ong sinh sản như thế nào?

Giai đoạn của ong gồm giai đoạn: Trứng -> ấu trùng -> nhộng -> ong

Khi giao phối con ong đực sẽ chết, ong đực khi thụ thai cho ong chúa sẽ bị mất bộ phân giao phối, bộ phận này sẽ được chuyển vào cơ thể ong chúa.

Đây là một biện pháp rất khác lạ giúp ngăn chặn các đợt giao phối khác. Nếu như ong chúa giao phối với con ong đực tiếp theo thì con chúa sẽ bỏ cơ quan sinh sản của ong đực trước và tiếp tục thụ thai.

Trứng ong rất nhỏ, màu trắng và có hình như trái lê. Sau 3 ngày trứng sẽ nở ra, mỗi ngày ong chúa sẽ đẻ 1 lần. Sau khi đẻ ong chúa sẽ bay đi ra ngoài hoang dã khoảng 1 tuần, nó sẽ giao phối với 15 con ong đực trước 3 ngày khi về tổ để chuẩn bị đẻ trứng.

Khi cần một ong chúa mới, sẽ chọn một ấu trùng khỏe mạnh vừa mới nở và cho ấu trùng ăn sữa chúa, loại thức ăn đặc biệt. Loại sữa này giúp ấu trùng phát triển nhanh chóng để trở thành một ong chúa mới.

Một tổ ong luôn có những quân đội ong thợ thường xuyên xanh chừng cẩn thận. Loài ong sẽ trở nên hung dữ nếu như tổ của chúng bị đe dọa hay bị tấn công.

Chúng sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám động vào tổ của nó. Những chú ong sẽ tiết ra một chất hóa học để cảnh báo tới những con ong khác để chúng bay ra tổ ứng chiến với kẻ thù.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 25/05/2023