logo

Khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ” xuất hiện trong cuộc đấu tranh nào?

Câu hỏi :

Khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ” xuất hiện trong cuộc đấu tranh nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ” xuất hiện trong cuộc đấu tranh nào?

Chính sách “Chia để trị” được chính quyền Anh thi hành vào tháng 7/1905. Sau khi chính sách “Chia để trị” được thi hành thì đạo luật chia đôi xứ Ben-gan cũng được ban hành: miền Đông theo đạo Hồi và miền Tây theo đạo Ấn. Đến ngày 16/10/1905, khi đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu có hiệu lực, hơn 10 vạn người kéo đến bờ sông Hằng, làm lễ tuyên thệ và hát vang bài “Kính chào Người – Mẹ hiền Tổ quốc” để tỏ ý đoàn kết, thống nhất. Nhân dân coi đó là ngày quốc tang và khắp nơi vang lên khẩu hiệu “Ấn Độ là của người Ấn Độ”. Vậy khẩu hiệu “Ấn Độ của người Ấn Độ” xuất hiện trong phong trào đấu tranh chống đạo luật chia cắt Ben-gan.

icon-date
Xuất bản : 24/10/2022 - Cập nhật : 01/10/2023