logo

[Top 20] Hãy viết bài văn nghị luận( khoảng 200 từ) làm về đức hi sinh

Đức hi sinh là sự nhường nhịn, chấp nhận phần thiệt thòi hơn về mình để người khác có được cuộc sống và những điều tốt đẹp hơn. Dưới đây là một số mẫu bài văn nghị luận làm về đức hi sinh trong cuộc sống, mời các bạn tham khảo nhé!


Mẫu số 1

[Top 20] Hãy viết bài văn nghị luận( khoảng 200 từ) làm về đức hi sinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói: “Chúng ta phấn đấu hy sinh, vì chúng ta muốn xây dựng một xã hội ai cũng ấm no, sung sướng. Nhưng chúng ta biết rằng: muốn cải thiện đời sống thì trước phải ra sức thi đua phát triển sản xuất; và trước phải nâng cao mức sống của nhân dân rồi mới nâng cao mức sống của cá nhân mình. Tức là: lo, thì trước thiên hạ, hưởng, thì sau thiên hạ.” Thật vậy, trong cuộc sống nếu chúng ta muốn có được những điều tốt đẹp thì cần phải biết cải thiện, phát triển xã hội và phải biết cho đi, yêu thương lấy người cũng là yêu thương chính bản thân mình. Khi ta biết cho đi, biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích bản thân, đó chính là đức tính hy sinh đáng có trong mỗi con người. Đức hi sinh được nhắc đến ở đây là sự nhường nhịn, là luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu mà không toan tính, vụ lợi. Đức hi sinh không chỉ xuất phát từ những điều nhỏ bé như việc các em học sinh giỏi dùng tiền thưởng của mình để ủng hộ cho đồng bào miền Trung gặp lũ bão. Đức hi sinh còn hướng tới những tình cảm lớn lao như tình mẫu tử của cha mẹ dành cho con cái, cha mẹ tần tảo thức khuya dậy sớm, cha mẹ giả vờ khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi chúng ta nên người. Sực hi sinh thầm lặng còn ẩn mình trong cuộc sống bởi những nhà hảo tâm luôn quyên góp ủng hộ người nghèo mà không kể công lao. Nếu từng con người trong xã hội đều biết hi sinh, đùm bọc lẫn nhau sẽ đem đến một ánh dương sáng chói tô điểm cho cuộc đời tươi đẹp. Bên cạnh đó, người có đức hi sinh sẽ luôn được mọi người tôn trọng, yêu quý, là tấm gương sáng cho lớp lớp noi theo, tạo nên giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Nhưng đâu phải xã hội không có những mặt xấu, phần nhỏ trong xã hội vẫn tồn tại những con người thiếu đi đức tính hi sinh, họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà quên đi nỗi đau của đồng loại. Họ sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người khác để thỏa mãn thú vui, mong muốn của bản thân mà không cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Hay có những con người chọn hi sinh một cách mù quáng, không phân biệt được đúng sai, quên đi lợi ích của bản thân mình và dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Bởi vậy, mỗi con người chúng ta cần sống sao cho đáng sống. Biết phân biệt phải trái, đúng sai, biết đùm bọc, hi sinh cho nhau để cùng nhau phát triển. Lên án. Phê phán những con người chỉ biết sống cho bản thân mình, góp phần lớn vào công cuộc xây dựng xã hội ấm no, sung sướng như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.


Mẫu số 2

Hãy viết bài văn nghị luận( khoảng 200 từ) làm về đức hi sinh

Trải qua nghìn năm lịch sử, ông cha ta đã gây dựng nên một nền văn minh vững mạnh, tiên tiến như bây giờ. Để có được điều đó, ông cha ta đã phải đổ biết bao giọt mồ hôi, đánh đổi biết bao cuộc đời. Vậy nên chúng ta phải có trách nhiệm cao cả để tiếp nối công cuộc dựng nước, gìn giữ và phát huy đức tính hi sinh cao quý của dân tộc. Đức tính hi sinh là những hành động xuất phát từ trái tim mỗi con người, họ che chở, đùm bọc lẫn nhau qua khó khăn, họ dốc hết sức mình vì người khác mà không suy tính, không ham vụ lợi. Từ xưa đến nay, sự hi sinh luôn tồn tại bất diệt trong đời sống, từ việc đơn giản như những người có điều kiện nhường cơm sẻ áo cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ví dụ như thời điểm đại dịch Covid nhân dân đói khổ thiếu thốn, các nhà hảo tâm đã tạo nên những bữa ăn 0 đồng, những bác sĩ đã hi sinh thời gian bên gia đình để đi cứu chữa cho những người mắc bệnh. Sự hi sinh còn chứa đọng trong tình cảm gia đình thiêng liêng, các bậc cha mẹ vất vả sớm tối, làm việc không ngừng nghỉ để mong cho con có một cuộc sống tốt đẹp, để cho con không cảm thấy thua thiệt với bạn bè. Những hành động đó thật đẹp biết bao. Song song, vẫn tồn tại những con người đang sống không đúng cách, họ sẵn sàng dẫm đạp, chèn ép lên ước mơ, lợi ích của người khác chỉ để đạt được mong muốn nhỏ bé của mình. Họ giúp đỡ người khác vô điều kiện, hi sinh vì những điều không xứng đáng để rồi mất đi cơ hội của chính mình. Những con người đó thật đáng lên án. Vậy, nếu mỗi con người chúng ta luôn sống vì nhau, tương trợ, hi sinh vì nhau thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp. Hãy để cho bản thân được người đời yêu quý, tôn trọng, hãy góp trái tim nhỏ bé của mình vào nhịp đập chung của cuộc sống. Biết chia sẻ, đồng cảm và biết ơn những thế hệ đi trước đã ban cho ta cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.


Mẫu số 3

Nhiều người trong chúng ta vẫn còn suy nghĩ nhầm lẫn rằng, hi sinh là sự mất mát, cho đi vô ích mà không nhận lại được gì. Đó là những suy nghĩ bảo thủ, lạc hậu. Sống trong đời sống, con người chúng ta cần có một tấm lòng bao dung và đức hi sinh cao cả bởi yêu đời, yêu người chính là yêu bản thân mình. Đức tính hi sinh chính là truyền thống quý báu mà ông cha ta để lại. Sự hi sinh tức là sự che chở, nhường nhịn, đặt lợi ích của người lên lợi ích của bản thân mình, cũng chính là nơi cất giữ yêu thương của mỗi con người. Nhờ có sự hi sinh mà từng con người trong xã hội được gắn kết với nhau hơn, dễ dàng tìm được mảnh ghép của cuộc đời, tìm được những người bạn, tri kỉ phù hợp và tìm được khát khao, chân lí của cuộc sống. Những người biết hi sinh sẽ luôn nhận được kết quả tốt đẹp, được mọi người thương yêu, trân trọng. Từng sự hi sinh nhỏ bé đã bồi đắp, nuôi dưỡng một xã hội văn minh, vững mạnh. Những giá trị tốt đẹp của đức hi sinh mang lại cho cuộc sống một sắc màu tươi sáng. Sống với đức hi sinh cao cả, đẹp đẽ là thế nhưng một phần trong xã hội vẫn chọn một lối sống ích kỉ, không biết nghĩ cho người khác. Họ toan tính, hám lợi mà thờ ơ với lợi ích của những người xung quanh. Họ tham sống, sợ chết, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến những hậu quả đáng chê trách hơn là đáng thương. Vì vậy, để có một xã hội tươi đẹp, không chứa đựng những âu lo, toan tính, mỗi con người chúng ta phải biết sống với những tâm hồn cao đẹp, lên án những hành vi sống không có ích. Biết quan tâm, chia sẻ và đón nhận những điều tốt đẹp bằng cả trái tim của mình.

--------------------------------

Trên đây là một số đoạn văn nghị luận về đức hi sinh do Toploigiai biên soạn, rất mong sẽ giúp ích được cho quá trình học tập của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

icon-date
Xuất bản : 23/11/2022 - Cập nhật : 28/08/2023