logo

Hãy khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau và viết một báo cáo ngắn về một hoặc một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ

Câu hỏi: Hãy khai thác thông tin từ các nguồn khác nhau và viết một báo cáo ngắn về một hoặc một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ

Trả lời:

New York 

New York là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và cũng là trung tâm tài chính, thương mại và văn hóa của nước này. Đến New York, du khách có thể khám phá những địa danh nổi tiếng như Tòa tháp tự do, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, Trung tâm Thương mại Thế giới, Central Park và Times Square. Ngoài ra, New York còn là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích ẩm thực, với các món ăn đặc trưng như Pizza, Hamburger, Hot dog và Cheesecake.

California là bang lớn thứ ba của Hoa Kỳ và cũng là một trong những địa điểm du lịch phổ biến nhất. Bang này có rất nhiều địa danh đẹp như Thung lũng Silicon, Bờ biển California, Đại học Stanford, Beverly Hills và Thành phố San Francisco. Thành phố San Francisco nổi tiếng với cầu vàng nổi tiếng Golden Gate, đồng thời còn có Alcatraz Island, một trong những nhà tù nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, California cũng là nơi nổi tiếng với những địa danh nổi tiếng của thế giới giải trí như Disneyland, Hollywood, Universal Studios Hollywood và SeaWorld.

Tóm lại, New York và California là hai địa điểm du lịch nổi tiếng và phổ biến của Hoa Kỳ, với những địa danh và hoạt động đặc sắc, phong phú và hấp dẫn cho du khách tham quan và khám phá.

Las Vegas

Một địa điểm du lịch nổi tiếng khác của Hoa Kỳ là thành phố Las Vegas, Nevada. Được biết đến như là "thành phố của các bậc đế chế", Las Vegas thu hút hàng triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Thành phố này nổi tiếng với các sòng bạc lớn và các resort sang trọng, với những hoạt động giải trí đa dạng như chơi bài, xem các buổi biểu diễn âm nhạc, kịch và xiếc, thưởng thức những món ăn ngon tại các nhà hàng, và mua sắm tại các trung tâm mua sắm lớn. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan những địa điểm nổi tiếng của thành phố như Bảo tàng Khoa học Tự nhiên, Bảo tàng Wax, và khu vực Đường phố Freemont.

Tuy nhiên, Las Vegas cũng có những hoạt động giải trí phù hợp cho những người muốn tìm kiếm sự yên bình. Du khách có thể tham quan Công viên Quốc gia Red Rock Canyon, cắm trại hoặc dã ngoại tại các khu vực ngoại ô của thành phố, hay tham quan các địa điểm văn hóa và lịch sử như Bảo tàng Tộc người Da đỏ và khu phố cổ El Cortez.

Tóm lại, Las Vegas là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều hoạt động giải trí đa dạng, đồng thời cũng cung cấp những trải nghiệm yên tĩnh cho những du khách muốn tìm kiếm sự bình yên.

>>> Xem đầy đủ: Địa lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 18 trang 93, 98

icon-date
Xuất bản : 04/03/2023 - Cập nhật : 04/03/2023