logo

Hãy ghi lại những câu hát than thân đã được học ở bài 4 bắt đầu bằng hai chữ Thân em. Từ đó, tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa hai bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương với các câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca. | Câu 1 trang 96 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Bánh trôi nước (soạn 2 cách)

Câu 1 (trang 96 sgk Ngữ văn 7 Tập 1)

Hãy ghi lại những câu hát than thân đã được học ở bài 4 bắt đầu bằng hai chữ Thân em. Từ đó, tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa hai bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương với các câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca.

Soạn cách 1

- Thân em như chẽn lúa đòng đòng

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

- Thân em như trái bần trôi

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu

- Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.

=> Giữa bài thơ Bánh trôi nước và các bài ca dao, câu hát than thân đã học, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy mối liên hệ về cảm xúc, tâm trạng giữa các bài, dó là nói về thân phận bếp bênh, phụ thuộc, không được quyết định số phận của mình trong xã hội của những người phụ nữ trong xã hội xưa. Những người phụ nữ đó luôn phải chịu sự bất công, vùi dập về cả thể xác lẫn tinh thần.

Soạn cách 2

Một số câu hát than thân ở bài 4:

- " Thân em như trái bần trôi

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu"

- " Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày"

- Mối liên quan giữa cảm xúc của những câu hát than thân với lời thơ của Hồ Xuân Hương: đều là những tiếng nói xót thương cho số phận người phụ nữ xinh đẹp, nhỏ bé giữa cuộc đời, chênh vênh, không được tự quyết định số phận của chính mình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021