logo

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1


Giải VBT Ngữ văn 7 bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Đề bài:

Đề 2: Từ các văn bản Cổng trường mở ra, Cuộc chia tay của những con búp bê trong Ngữ văn 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc tình cảm với một đồ chơi thuở nhỏ.

Lời giải

a, Tìm hiểu đề:

   - Phương thức chính: biểu cảm

   - Đối tượng biểu cảm: kỉ niệm tuổi thơ, đồ chơi thuở nhỏ.

b, Lập ý: Bài viết có thể biểu hiện các tình cảm

   - vui, buồn, (hay vừa vui vừa buồn), hạnh phúc,...

   - mong nhớ, tiếc nuối.

   - trân trọng, nâng niu.

c, Lập dàn ý:

   - Mở bài: Giới thiệu về đối tượng biểu cảm (là niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ hoặc đồ chơi thuở nhỏ em rất yêu thích).

   - Thân bài:

      + Kể lại kỉ niệm mà em đã trải qua thuở nhỏ/ Miêu tả lại món đồ chơi của em và sự gắn bó của em với món đồ chơi ấy.

      + Tình cảm, tâm sự của em trước kỉ niệm, món đồ chơi ấy

→ Khiến em thấy hạnh phúc hay hối hận, mong nhớ, tiếc nuối.

→ Em mong muốn được quay trở lại thời bé thơ.

   - Kết bài: Thấy mình đã khôn lớn, trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn trân quý thời tuổi thơ đã qua.

d, - Tập viết đoạn Mở bài:

Con người ai cũng đã trải qua thời bé thơ. Đó là khoảng trời đẹp đẽ và quý giá biết mấy. Thời ấu thơ của tôi có những kỉ niệm thật đẹp, dù vui hay buồn, cho đến bây giờ vẫn còn in khắc trong tâm trí.

   - Viết một đoạn trong phần Thân bài:

Tuổi thơ của tôi như một chiếc hộp kỉ niệm. Nó đã qua đi và đóng khép lại mãi mãi. Tôi vẫn mong muốn được quay trở lại ngày bé, sống với những cảm xúc hồn nhiên, ngây thơ, sống với những phút giây cười khanh khách trong nắng hè vàng rụm cùng các anh chị.

   - Tập viết đoạn kết bài:

Thời gian trôi đi, giờ đây tôi đã lớn khôn thêm nhiều, nhưng thời tuổi thơ vẫn là bảo vật mà tôi mãi trân quý và giữ gìn trong trái tim, trí nhớ của mình. Thời bé thơ ấy đã tạo nên tôi của ngày hôm nay.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác

/* */ /* */
/*
*/