logo

Giả sử không có 5 dòng thơ cuối thì ý nghĩa, giá trị biểu cảm của bài thơ sẽ giảm đi như thế nào? Phân tích tình cảm cao quý của nhà thơ... | Câu 4 trang 134 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (soạn 2 cách)

Câu 4 (trang 134 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Giả sử không có 5 dòng thơ cuối thì ý nghĩa, giá trị biểu cảm của bài thơ sẽ giảm đi như thế nào? Phân tích tình cảm cao quý của nhà thơ được biểu hiện qua phần cuối.

Soạn cách 1

Nếu không có 5 dòng thơ cuối, thì giá trị của tác phẩm sẽ mang ý nghĩa là miêu tả và kể. Đó là miêu tả cảnh ngôi nhà bị phá, cảnh trạng trong đêm của gia đình tác giả. Như vậy, chỉ đơn thuần là dựng lại một bức tranh hiện thực của cảnh nghèo đói, chứ không thể hiện được giá trị nhân đạo của tác giả. Chỉ có khi đầy đủ 5 câu cuối, mới toát lên được tấm lòng nha ái, yêu thương con người của tác giả, cũng như những ước muốn, khao khát cho dân được ấm no, hạnh phúc tác giả có thể chịu sự đói khổ đổi lại sự ấm no cho dân. Nhờ và 5 câu cuối, chúng ta có thể hiểu được về hoàn cảnh xã hội chung cảnh khốn khó, nghèo đói lúc bấy giờ .

Soạn cách 2

Nếu không có năm dòng thơ cuối thì bài thơ chỉ đơn thuần là lời than vãn của tác giả trước hoàn cảnh khốn khổ của bản thân, làm cho giá trị của bài thơ giảm đi nhiều.

Tình cảm cao quý được thể hiện qua 5 câu thơ cuối đó là tấm lòng cao thượng của tác giả. Bản thân tác giả cũng gặp nhiều nỗi khổ nhưng khi ước tác giả lại ước nhà cao cửa rộng cho “kẻ sĩ khắp thế gian” còn bản thân mình thì “chịu chết rét cũng được”. Qua 5 câu thơ cuối ta có thể thấy giá trị nhân đạo cao cả của tấc phẩm cũng như tâm hồn vĩ đại yêu nước thương dân và khao khát thay đổi thực tại của tác giả.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021