Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
Bài 13 trang 70 SBT GDCD 7: Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Lời giải ngắn nhất
- Một số câu ca dao, tục ngữ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
+ “Tôm càng lột vỏ, bỏ đuôi/ Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già”.
+ “Ngó lên nuộc lạt mái nhà/ Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu”.
+ “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ “hiếu”, mới là đạo con”.
+ “Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.
+ …
Lời giải chi tiết
- Một số câu ca dao, tục ngữ về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
+ Không cha có chú ai ơi, thay mặt, đổi lời chú cũng như cha
+ Thuyền không bánh lái thuyền quày, em không cha mẹ ai bày em nên?
+ Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
+ Chẳng thà ăn sắn, ăn khoai, không ở dượng ghẻ om tai láng giềng.
+ Thua thì thua mẹ, thua cha, cá sinh một lứa ai mà thua ai.
+ Một giọt máu đào hơn ao nước lã