logo

Đồng bào các dân tộc Jrai, Êđê, BaNa sinh sống chủ yếu ở khu vực nào?

icon_facebook

Cả nước hiện có 54 dân tộc anh em. Trong số 54 dân tộc, có những dân tộc vốn sinh ra và phát triển trên mảnh đất Việt Nam ngay từ thửa ban đầu, có những dân tộc từ nơi khác lần lượt di cư đến nước ta. Do vị trí nước ta giao lưu hết sức thuận lợi nên các dân tộc phân bố tại các nhiều khu vực trong cả nước. Vậy bạn có biết Đồng bào các dân tộc Jrai, Êđê, BaNa sinh sống chủ yếu ở khu vực nào? Hãy cùng Toploigiai tìm câu trả lời cho câu hỏi trên.

Câu hỏi: Đồng bào các dân tộc Jrai, Êđê, BaNa sinh sống chủ yếu ở khu vực nào? 

A. Các tỉnh Tây Nguyên 

B. Ở các tỉnh miền núi tiếp giáp biên giới 

C. Các tỉnh Nam Trung Bộ 

D. Các tỉnh miền núi phía Bắc

Trả lời:

Đáp án đúng là: A. Các tỉnh Tây Nguyên

Đồng bào các dân tộc Jrai, Êđê, BaNa sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên

Giải thích của giáo viên Toploigiai về việc chọn đáp án A

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống. Người Kinh chiếm 85,4% dân số Việt Nam, với  78,32 triệu người. 53 dân tộc thiểu số (DTTS) còn lại chỉ chiếm 14,6% dân số cả nước. Mặc dù Việt Nam ủng hộ Tuyên bố về quyền của người bản địa (UNDRIP), Chính phủ không đồng nhất khái niệm người dân tộc thiểu số với người bản địa. Thay vào đó, Chính phủ dùng thuật ngữ “dân tộc thiểu số” để chỉ chung cho những người không thuộc dân tộc Kinh, thể hiện chủ trương “thống nhất trong đa dạng” của Chính phủ.

Đồng bào các dân tộc Jrai, Êđê, BaNa sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên

Hiện nay, các khu vực sinh sống của các dân tộc không giống nhau, trải dài trên cả nước.  Do vị trí nước ta giao lưu hết sức thuận lợi nên nhiều dân tộc ở các nước xung quanh vì nhiều nguyên nhân đã di cư từ Bắc xuống, từ Nam lên, từ Tây sang, chủ yếu từ Bắc xuống, rồi định cư tại một khu vực nhất định.

Khu vực thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thường chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày, Nùng,… Còn các khu vực ở miền Bắc chủ yếu là dân tộc Mường, Hoa, Dao,… Một số dân tộc khác sẽ sinh sống ở Tây Nguyên. Ví dụ như Đồng bào các dân tộc Jrai, Êđê, BaNa sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên

Người Jrai, Êđê, BaNa sống thành từng làng. Làng của người Jrai, Êđê, BaNa  khá đông dân cư, có khoảng 50 đến 70 nóc nhà hoặc hơn nữa. Người Jrai, Êđê, BaNa có nơi ở nhà dài, có nơi làm nhà nhỏ nhưng đều chung tập quán ở nhà sàn, cửa chính nhìn về hướng Bắc. Trong làng, ông trưởng làng cùng các bô lão có uy tín lớn giữ vai trò điều hành mọi sinh hoạt tập thể, ai nấy đều nghe và làm theo. Làng nào của người Jrai, Êđê, BaNa  cũng có nhà rông, có làng có 2 nhà rông, gồm nhà rông đực và nhà rông cái. 

Người Jrai, Êđê, BaNa sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, nương rẫy. Người Người Jrai, Êđê, BaNa còn nuôi cả voi, đặc biệt, trâu là vật nuôi rất quan trọng, vì nó không chỉ là con vật dùng để cầu cúng trong các ngày lễ mà còn là gia sản để trao đổi hoặc định giá các vật quý khác như chiêng, ché, nồi đồng....

>>>Tham khảo: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

icon-date
Xuất bản : 27/08/2022 - Cập nhật : 09/09/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads