Câu 5 (trang 26 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2)
Đọc lại đoạn văn: “Đồng bào ta ngày nay” đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”, và hãy cho biết:
a) Câu mở đoạn và câu kết đoạn.
b) Các dẫn chứng trong đoạn này được sắp xếp theo cách nào?
c) Các sự việc và con người được liên kết theo mô hình: "từ... đến ..." có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Soạn cách 1
a. Câu mở đoạn: "Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước".
- Câu kết đoạn: " Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau về nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước”
b. Các dẫn chưng trong đoạn này được sắp xếp theo cấu trúc câu từ… đến và theo trình tự tuổi tác, vị trí địa lí, tính chất công việc
c. Các sự việc và con người được liên kết với nhau theo mô hình từ … đến => nhằm khẳng điịnh chắc nịch tất cả các đối tượng con người Việt Nam đều có lòng yêu nước nồng nàn, từ đó, dù ở bất cứ cương vị, phương diện, ngành nghề nào, thì đều có chung một nhịp điệu đó là tinh thân yêu nước nồng nàn cả đồng bào Việt Nam.
Soạn cách 2
a. Câu văn mở đoạn: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước
Câu kết đoạn: Những cử chỉ cao quý đó tuy khác nhau nơi làm việc nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước
b. Các dẫn chứng trong đoạn này được sắp xếp theo cách liệt kê với mô hình từ…. đến
c. Các vế trong mô hình từ…. đến được liên kết theo nhiều mối quan hệ:
- Tuổi tác
- Nơi sống và làm việc
- Nghề nghiệp giai cấp