logo

Đọc hiểu Thế giới quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Thế giới quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. Theo đoạn trích, sự phú cường của các dân tộc được tạo nên từ đâu? Chỉ ra tác dụng của các dẫn chứng về Hoa Kì và Tây Ban Nha được sử dụng trong đoạn trích.

Đọc đoạn trích:

Ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn đang chờ bạn và ở đó có rất nhiều việc phải làm. Bạn phải đến những nơi chưa ai từng đến và phải làm những việc chưa ai từng làm. Lịch sử do chính những con người quyết tâm làm những điều chưa ai từng tạo nên.

Đi tiên phong dĩ nhiên là gặp nhiều nguy hiểm, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Những người đi tiên phong thường chọn những đường chưa được ai khai phá, họ thậm chí có thể phải chịu nhiều gian khổ. Nhưng nguy hiểm và sự công kích không làm những con người ấy bận tâm; họ lao lên phía trước, mở ra những con đường mới, cuối cùng người ta sẽ ca ngợi họ về những gì họ đã làm.

Lịch sử đã chứng minh rằng sự phú cường của các dân tộc được tạo nên từ tinh thần tiên phong và sự lụi tàn là do tính tự mãn, lảng tránh bổn phận. Liệu Hoa Kì có được cường thịnh và hùng mạnh như vậy nếu không có được tinh thần của những người tiên phong? Khai phá mảnh đất miền Tây, chính phủ đã giao đất cho những người dám khai thác và điều đó đã góp phần động viên mạnh mẽ tinh thần tiên phong của họ. Tinh thần tiên phong đã có tác động to lớn trong việc làm cho nước Mĩ được như ngày hôm nay, đó là điều không ai bác bỏ được. Thế còn Tây Ban Nha thì sao? Họ đã ủng hộ một người "mộng tưởng" Colombus và ông ta đã phát hiện cả một thế giới mới. Dĩ nhiên tất cả những chính sách này không phải đều là hoàn hảo nhưng chắc chắn chúng ta có thể học được từ những tấm gương của họ những nguyên lí của sự tiến bộ và phát triển.

(Thế giới quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, Kim Woo Choong, NXB Văn hóa thông tin, tr.168-169)

Đọc hiểu Thế giới quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Đọc hiểu Thế giới quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo đoạn trích, sự phú cường của các dân tộc được tạo nên từ đâu?

Câu 3. Chỉ ra tác dụng của các dẫn chứng về Hoa Kì và Tây Ban Nha được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan điểm Bạn phải đến những nơi chưa ai từng đến và phải làm những việc chưa ai từng làm không? Vì sao?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Phương thức biểu đạt: nghị luận

Câu 2. Theo đoạn trích, sự phú cường của các dân tộc được tạo nên từ "tinh thần tiên phong"

Câu 3. Các dẫn chứng về Hoa Kì và Tây Ban Nha được sử dụng trong đoạn trích có tác dụng chứng minh cho khẳng định của tác giả, đó là “sự phú cường của các dân tộc được tạo nên từ tinh thần tiên phong và sự lụi tàn là do tính tự mãn, lảng tránh bổn phận". 

Câu 4. HS thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tính, lý giải hợp lý.

- Đồng tình vì: Đó là những nơi hoàn toàn mới, những việc chưa ai từng làm thì thành công đạt được cao hơn, mọi người sẽ ca ngợi họ bởi họ dám làm điều phi thường không ai dám làm,…

- Không đồng tình vì không ai biết chắc chắn là thành công hay thất bại, nhất là với những nơi chưa ai từng đi, những việc chưa ai từng làm thì nguy hiểm và thất bại là điều không tránh khỏi,…

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Thế giới quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 06/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023