logo

Đọc hiểu Căn cước xứ mưa

"Căn cước xứ mưa" đã nói lên vẻ đẹp của áo dài cùng vẻ đẹp của người con gái xứ Huế. Hãy cùng Toploigiai trả lời các câu hỏi Đọc hiểu Căn cước xứ mưa trong các đề thi Ngữ văn nhé

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Người con gái Huế được làm quen với tà áo dài rất sớm, gần như quen thuộc đến bất ly thân. Chung quanh họ luôn thấy mẹ, thấy bà, thấy những người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo dài bình dân có, sang trọng có. Huế một thời là kinh đô của áo dài, mảnh đất của những con người nghiện áo dài. Chính chiếc áo đã tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Huế, phục sức cho tâm hồn hướng đến nét đẹp truyền thống. Áo dài đã tô thêm dáng vẻ trầm mặc của Huế, phong vị Huế để rồi sự ghiền mặc áo dài là điều tất yếu. Những người con gái sông Hương lung linh hơn khi mặc áo dài và nhờ những người sông Hương chiếc áo dài trở nên lộng lẫy hơn bao giờ.

(theo Lê Vũ Trường Giang, Căn cước Xứ mưa, NXB Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, tr.132) 

Đọc hiểu Căn cước xứ mưa

Đọc hiểu Căn cước xứ mưa

Câu 1. Theo tác giả, chiếc áo dài tôn vinh vẻ đẹp của ai?

Câu 2. Chiếc áo dài và người sông Hương có mối quan hệ như thế nào? 

Câu 3. Xác định hai phép liên kết về hình thức có trong ngữ liệu.

Câu 4. Ngữ liệu trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Theo tác giả, chiếc áo dài tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Huế.

Câu 2: 

Chiếc áo dài và người sông Hương có mối quan hệ gắn bó. Người con gái Huế từ nhỏ đã quen thuộc với tà áo dài và xung quanh họ luôn thấy mẹ, bà cùng những người phụ nữ khác khoác trên mình chiếc áo dài. Áo dài trở thành biểu tượng của người con gái Huế và làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của họ. Nhờ áo dài, những người con gái sông Hương trở nên lung linh và áo dài của họ trở nên lộng lẫy hơn.

Câu 3: 

Trong ngữ liệu, có hai phép liên kết về hình thức được sử dụng. Đó là liên kết ngữ cảnh ("Người con gái Huế được làm quen với tà áo dài rất sớm, gần như quen thuộc đến bất ly thân") và liên kết hồi quy ("Chung quanh họ luôn thấy mẹ, thấy bà, thấy những người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo dài bình dân có, sang trọng có").

Câu 4: 

Tác giả thể hiện tình cảm tôn kính và yêu mến đối với chiếc áo dài và người con gái Huế. Ngữ liệu thể hiện sự tự hào về di sản văn hóa và truyền thống của Huế, cũng như sự ảnh hưởng sâu sắc mà chiếc áo dài mang lại cho người con gái Huế. Tác giả miêu tả áo dài như một biểu tượng tinh thần, có khả năng tôn vinh vẻ đẹp và phục sức cho tâm hồn của người con gái Huế.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Căn cước xứ mưa. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 29/09/2023