logo

Đọc hiểu Bản nháp: Ngông nghênh tuổi trẻ (2 đề)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Bản nháp: Xác định thể thơ của văn bản. Những tính từ thể hiện thái độ sống của nhân vật trữ tình khi còn trẻ tuổi trong văn bản trên.  Anh/ chị hiểu như thế nào về những câu thơ: Đi giữa cõi nhân gian/Ta như quả non xanh/Ủ đất đèn chín ép. Qua bài thơ, anh/chị có suy nghĩ gì nếu con người phải nói lời ước chi trong cuộc đời mình.

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu:

Ngông nghênh tuổi trẻ
Vô tình đục rạn chân chim mắt mẹ.
Ngông nghênh tuổi trẻ
Vô tình vít còng lưng cha.
Hồn nhiên bước vào ngôi nhà hôn nhân
Cuộc sống lứa đôi
Đại ngàn nhiệt đới
Ta bơ vơ đứa trẻ rừng chiều lạc lối
Như thiêu thân
Lao vào ánh sáng công danh
Bảy dại.. Ba khôn
Một giận.. Mười buồn
Đi giữa cõi nhân gian
Ta như quả non xanh
Ủ đất đèn chín ép.
Chuyến tàu đời vừa qua ga Lục Thập
Ngoái lại, ước chi
Đó là BẢN NHÁP.

(Bản nháp, Vân Anh, Dưới vòm sữa mẹ, NXB Hội Nhà văn, 2016, tr31)

Đọc hiểu Bản nháp

Đọc hiểu Bản nháp - Đề số 1

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản. 

Câu 2. Những tính từ thể hiện thái độ sống của nhân vật trữ tình khi còn trẻ tuổi trong văn bản trên. 

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về những câu thơ:

Đi giữa cõi nhân gian

Ta như quả non xanh

Ủ đất đèn chín ép.

Câu 4. Qua bài thơ, anh/chị có suy nghĩ gì nếu con người phải nói lời ước chi trong cuộc đời mình.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Thể thơ của văn bản: Tự do

Câu 2. 

Những tính từ thể hiện thái độ sống của nhân vật trữ tình khi còn trẻ tuổi trong văn bản trên là: Ngông nghênh, vô tình, hồn nhiên.

Câu 3. 

Đi giữa cõi nhân gian

Ta như quả non xanh

Ủ đất đèn chín ép.

Theo em hiểu, những câu thơ trên nói về một nhân vật trữ tình khi bước vào cuộc đời mà chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về kiến thức, nhân phẩm và kĩ năng sống. Chính vì chưa chuẩn bị kĩ những hành trang vào đời nên đã gặp nhiều bỡ ngỡ, thiếu sự chín chắn, chưa đủ khôn ngoan. Những câu thơ trên vừa nói về những chiêm nghiệm của nhân vật về quãng đời tuổi trẻ ngông nghênh, nhiều sai lầm cũng vừa là lời nhắn gửi đến mọi người cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng, mỗi người cần chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ trước khi bước vào cuộc sống tự lập ngay từ khi còn trẻ.

Câu 4. 

Nếu con người phải nói lời ước chi trong cuộc đời mình nghĩa là khi ấy con người đang mang trong lòng sự tiếc nuối, ân hận; mang nỗi buồn, sự hổ thẹn; khao khát được sửa những sai lầm đã xảy ra. Đây cũng có thể là mong ước, khát khao khi cuộc sống thực tại quá bế tắc, ngột thở khiến cho tâm trí con người bị khủng hoảng và họ mong ước, khát khao một cuộc sống mới, một cuộc sống như mơ ước. Vì vậy, để tránh phải nói lời ước chi trong cuộc đời thì mỗi người nên sống hết mình trong cuộc sống hiện tại và hãy biết đủ, suy nghĩ tích cực, sống tốt nhất với những điều có thể, khi ấy tâm trí và cơ thể sẽ thoải mái và hạnh phúc nhất. 


Đọc hiểu Bản nháp - Đề số 2

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là?

A. Nghị luận

B. Biểu cảm

C. Tự sự

D. Miêu tả

Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là:

A. Ta

B. Cha, mẹ

C. Tuổi trẻ

D. Bản nháp

Câu 3. Bài thơ có sự kết hợp giữa:

A. Chất cổ điển và chất hiện đại

B. Chất trữ tình và chất chính trị

C. Chất trữ tình và chất triết lí

D. Chất hiện thực và chất lãng mạn

Câu 4. Cảm xúc, thái độ của nhân vật trữ tình khi nhìn lại tuổi trẻ của mình là gì:

A. Tự kiêu, tự hào

B. Thất vọng, chán nản

C. Tiếc nuối, ân hận, tự trách

D. Vừa buồn tiếc, vừa tự hào

Câu 5. Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật sử dụng trong 4 dòng thơ đầu:

Ngông nghênh tuổi trẻ

Vô tình đục rạn chân chim mắt mẹ.

Ngông nghênh tuổi trẻ

Vô tình vít còng lưng cha.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là?

B. Biểu cảm

Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là?

A. Ta

Câu 3. Bài thơ có sự kết hợp giữa?

C. Chất trữ tình và chất triết lí

Câu 4. Cảm xúc, thái độ của nhân vật trữ tình khi nhìn lại tuổi trẻ của mình là gì?

C. Tiếc nuối, ân hận, tự trách

Câu 5. 

Trong 4 dòng thơ đầu:

Ngông nghênh tuổi trẻ

Vô tình đục rạn chân chim mắt mẹ.

Ngông nghênh tuổi trẻ

Vô tình vít còng lưng cha.

- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 4 câu thơ là: Phép điệp từ ngữ: Ngông nghênh, vô tình.

- Tác dụng: Biện pháp nghệ thuật điệp ngữ nhấn mạnh những kết quả đáng buồn của thái độ sống ngông nghênh thời tuổi trẻ. Sự vô tình của tuổi trẻ đã gây phiền muộn, khổ cực cho cha mẹ. Những câu thơ trên thể hiện tâm trạng hối hận, day dứt của nhân vật vì đã khiến cha mẹ phải buồn phiền, khổ cực. Những câu thơ mang giọng điệu trăn trở, nhức nhối. 

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Bản nháp. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 16/05/2023 - Cập nhật : 19/08/2023