logo

Điểm chuẩn AJC qua các năm 2022 - 2023

Nếu nhắc đến ngôi trường mới chuyên môn đào tạo ra các phóng viên, biên tập viên, những người làm công tác tuyên giáo… thì chắc chắn rằng không thể không nhắc tới Học viên Báo chí và Tuyên truyền. Để hiểu hơn về ngôi trường này hãy cùng Toploigiai tìm hiểu về điểm chuẩn của AJC qua các năm 2022 – 2023 qua bài viết dưới đây nhé!


Giới thiệu về học viện báo chí và tuyên truyền

Nằm tại 36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy của thủ đô Hà Nội. Một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời đã trải qua nhiều năm tháng xây dựng và phát triển, đào tạo ra hàng chục ngàn cử nhân báo chí, biên tập làm việc cho lĩnh vực truyền thông và tuyên giáo phục vụ cho nhân dân và đất nước.

Học viện báo chí và tuyên truyền là một trường của Đảng với nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ. 

Điểm chuẩn AJC qua các năm 2022 - 2023

Hiện nay, Học viện báo trí và tuyên truyền trở thành một trung tâm quốc gia lớn đào tạo ra các giảng viên lý luận Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước.


Điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2022 - 2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn dao động từ 22,8 điểm - 29,25 điểm theo thang 30, từ 33,33 điểm đến 37,6 điểm theo thang 40.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước yêu cầu điểm chuẩn thấp nhất là 22,8 xét tổ hợp A16. Ngành Truyền thông đa phương tiện yêu cầy điểm cao nhất 29,25 xét tổ hợp C15. Theo thang điểm 30.

Điểm chuẩn AJC qua các năm 2022 - 2023 (ảnh 2)

Ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp yêu cầu điểm cao nhất với mức 37,6 điểm, xét theo tổ hợp khối D78, R26. Tiếp theo là chuyên ngành Lịch sử với yêu cầu từ 37,5 điểm, xét theo tổ hợp C19. Mức thứ ba là chuyên ngành Báo truyền hình yêu cầu mức 37,19 điểm xét tổ hợp D78, R26. Theo thang điểm 40.


Điểm chuẩn Học viện báo chí và tuyên truyền năm 2021 - 2022

Điểm chuẩn năm 2022 của nhà trường dao động từ 22,88 điểm - 37,6 điểm.

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp yêu cầu điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với mức 37,6 điểm khối D78, R26 (theo thang 40 điểm). Mức điểm này đã tăng 0.47 điểm so với năm ngoái.

Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có điểm chuẩn thấp nhất là 22,88 điểm khối A16 (theo thang điểm 30).

--------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng các bạn giải đáp các thắc mắc về Điểm chuẩn của AJC qua các năm 2022 - 2023. Chúng tôi hi vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có định hướng nghề phù hợp nhất với bản thân. Chúc các bạn học tập tốt!

icon-date
Xuất bản : 08/07/2022 - Cập nhật : 05/11/2022