logo

Dạy con cách làm quen với trường học

Dạy con cách làm quen với trường học

Việc chuyển đến một ngôi trường mới thường là một trong những thử thách đối với con. Chuyển trường học, con phải làm quen với những người bạn mới, tìm hiểu các giáo viên mới, tại một ngôi trường mới, và tìm ra cách để hòa nhập và thích nghi với một hệ thống mới. Nó là điều đặc biệt khó cho con trẻ.

Top lời giải cùng mẹ dạy con cách làm quen với trường học, bạn học mới để con tự tin tiếp nhận môi trường học tập mới tốt nhất.


1. Ghé thăm trường học trước ngày đầu tiên đi học

Nếu có thể, trước khi ngày đầu tiên của trường bắt đầu, hãy tham quan trường mới của con bạn. Thông thường, ban giám hiệu của trường sẽ khuyến khích bạn đặt ra các câu hỏi và cung cấp cho bạn những cơ hội để được giải đáp. Thông thường thì phụ huynh sẽ đến thăm trường với sự hướng dẫn của các nhân viên tuyển sinh hoặc ban giám hiệu. Nếu có thể hãy yêu cầu nhà trường cho phép gặp gỡ với một số học sinh trong trường, nhất là học sinh cùng lớp với con bạn trong tương lai, hãy gặp gỡ và hỏi học sinh đó các thông tin về lớp học cùng như mối quan hệ của học sinh trong lớp. Hãy nhớ chúng ta chỉ được phép làm như vậy khi nhà trường cho phép.


2. Hãy chắc chắn rằng con biết đường đi học

Nếu bạn không có thời gian để đi cùng con đến trường, hãy chắc chắn rằng con biết đường đến trường, thời gian mà xe buýt đón và ở đâu, và cách về nhà. Nếu có thể, bạn nói chuyện với ban giám hiệu của trường về mối quan hệ của con bạn với các bạn. Hãy cung cấp cho nhà trường số điện thoại liên lạc khẩn cấp để đề phòng có vấn đề gì xảy ra.


3. Đi với con vào ngày đầu tiên đến trường

Nếu có thể, hãy đi cùng con vào ngày đầu tiên. Đây là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các giáo viên và giúp con có cảm giác an toàn. Bạn có thể yêu cầu giáo viên chỉ định một người bạn ngồi gần con nếu con cảm thấy lo lắng. Hãy cho giáo viên biết về bất kỳ vấn đề nào đối với con.


4. Hãy cùng con san sẻ những khó khăn từ trường học

Thay đổi môi trường và áp lực học tập sẽ khiến những đứa trẻ gặp rất nhiều khó khăn để thích ứng. Vì thế, đừng bao giờ quên hỏi thăm con những vấn đề bé không giải quyết được như bài toán khó hay những xích mích với bạn ở lớp học. Nếu chịu lắng nghe, bạn sẽ hiểu con hơn rất nhiều.


5. Khuyến khích sự tham gia của con vào các hoạt động ở trường

Giúp con bạn tìm các câu lạc bộ và các hoạt động mà con thích ở trường hoặc tại một trung tâm thể thao nào đó.


6. Kiên nhẫn với sự thay đổi môi trường mới

Những người bạn mới sẽ mất một thời gian để làm quen. Cho con bạn cơ hội cảm thấy thoải mái trong không gian mới của chúng. Có thể mất vài tháng trước khi mọi thứ ổn định. Cho phép con của bạn (và chính bạn) thời gian đó.


7. Hãy giúp con xác định cho con hiểu trách nhiệm của mình (Dành cho các bé vào lớp 1)

Có rất nhiều bé khi vào lớp 1 vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa trường tiểu học với trường mẫu giáo, nên coi việc đi học giống như vui chơi. Khi bị ép phải học, trẻ quấy khóc, sợ hãi và phản ứng rất tiêu cực. Đây không phải là tình trạng hiếm gặp.

Dạy con cách làm quen với trường học

Để tránh điều này, bố mẹ cần giải thích và xác định rõ cho con hiểu trách nhiệm của trẻ khi lên lớp 1. Đừng dùng cách áp đặt hay quát nạt trẻ. Hãy bắt đầu bằng những câu chuyện kể về chính bản thân mình. Như vậy bé sẽ dễ tiếp thu và nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Bố mẹ hãy kể về câu chuyện đi học thời xưa của mình, những vấn đề mà mình gặp phải và cách giải quyết ra sao.


8. Đừng quên bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng trẻ (Dành cho các bé vào lớp 1)

Sai lầm lớn nhất của các bậc phụ huynh trong cách dạy con là không chịu lắng nghe mà luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào trẻ.

Bạn cần hiểu rằng, trẻ nhỏ có cách suy nghĩ rất riêng vì thế nếu áp đặt cách nghĩ của người lớn vào sẽ khiến con cảm thấy vô cùng bức bí, khó chịu và sợ hãi. Thay vì vậy, hãy đưa ra lời khuyên dưới dạng tôn trọng và không áp đặt, chẳng hạn như: Mẹ nghĩ là…; Theo mẹ thì…;Hay con thử…


9. Hãy bình tĩnh giúp con làm những bài tập khó

Nếu bạn thấy bé không thể giải được 1 bài tập nào đó, đừng vội cuống lên mà mắng mỏ bé.

Đầu tiên, các mẹ hãy bình tĩnh, kiên nhẫn giúp bé làm bài tập đó.

Tiếp theo đặt ra 1 loạt bài tập gần giống và tương tự để con làm.

Như vậy bé sẽ hiểu bài và có thể làm thông thạo hơn. Nếu bạn mắng mỏ, quát nạt sẽ càng khiến con cuống lên, sợ hãi và không thể học được.

icon-date
Xuất bản : 15/09/2021 - Cập nhật : 22/04/2024