Văn tả ngôi nhà là dạng bài phổ biến trong chương trình Tiếng việt tiểu học. Dưới đây là một số mẫu dàn ý tả ngôi nhà lớp 5 (ngắn gọn) giúp ích cho việc viết văn miêu tả của các bạn, mời các bạn cùng tham khảo nhé.
a, Mở bài
- Giới thiệu khái quát về ngôi nhà của em:
+ Vị trí ngôi nhà, hướng của ngôi nhà.
+ Ngôi nhà đã đồng hành cùng em và gia đình được bao lâu?
b, Thân bài
- Đặc điểm của ngôi nhà:
+ Ngôi nhà được xây dựng với kết cấu và thiết kế như thế nào? Ngôi nhà có mấy tầng? Diện tích ra sao?
+ Màu sắc của ngôi nhà? Lý giải tại sao gia đình em quyết định sơn ngôi nhà màu đó?
+ Ngôi nhà có sân rộng không? Xung quanh ngôi nhà còn có điều gì thú vị không? Ví dụ: vườn cây, ao cá, bể bơi,…
- Miêu tả chi tiết ngôi nhà:
+ Cửa ngôi nhà làm bằng gì? Có hình dáng như thế nào?
+ Ngôi nhà có mấy phòng? Miêu tả chi tiết thiết kế của từng phòng.
- Kỷ niệm gắn bó với ngôi nhà:
+ Ngôi nhà là nơi gia đình quây quần, đoàn tụ. Mỗi khi gia đình bên nhau thường làm những gì?
+ Những kỷ niệm đáng nhớ của em với ngôi nhà
c, Kết bài
- Tình cảm gắn bó của em với ngôi nhà
- Em sẽ làm gì để giữ cho ngôi nhà sạch đẹp, tươm tất.
a, Mở bài
Giới thiệu sơ lược về ngôi nhà của em: ngôi nhà thân thương gắn bỏ với em hơn 10 năm với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ.
b, Thân bài
- Tả khái quát về ngôi nhà:
+ Ngôi nhà nguy nga lấp lo sau hàng cây bàng trước ngõ
+ Ngôi nhà được xây từ 10 năm trước nên kiến trúc có phần cổ kính.
+ Ngôi nhà có khoảng sân rộng với vườn rau xanh mướt và những khóm hoa đua nhau khoe sắc thắm.
- Tả chi tiết ngôi nhà:
+ Ngôi nhà 2 tầng với màu vàng dịu với những họa tiết chạm trổ cổ kính.
+ Các khung cửa của ngôi nhà đều được làm bằng gỗ lim càng làm cho ngôi nhà trở nên nguy nga, tráng lệ.
+ Đi vào ngôi nhà ta cảm nhận được sự ấm áp, dịu em bởi tông màu vàng trắng êm dịu nhưng không kém nét sang trọng, quý phái.
+ Căn nhà gồm 6 phòng, mỗi căn phòng đều được trang trí tỉ mỉ với những nét riêng tùy thuộc vào sở thích và phong cách của từng người trong gia đình. Tổng thể lại các phòng vẫn tạo nên nét hài hòa cho ngôi nhà.
+ Phòng khách được đặt một bộ bàn ghế gỗ to với nhiều hoa văn tinh sảo, lạ mắt. Nổi bật là bức tranh phong thủy đẹp đẽ giúp đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.
+ Phòng bếp được trang bị những thiết bị nhà bếp hiện đại, tiện lời như bếp từ, máy rửa bát, lò vi sóng và nồi chiên không dầu,...Phòng bếp là nơi gia đình quây quần thưởng thức những bữa ăn ngon, cùng nhau trò chuyên rất vui vẻ.
+ Ba phòng ngủ với ba phong cách khác nhau. Phòng ngủ của bố mẹ với phong cách hiện đại tối giản với tông màu chủ đạo là trắng và ghi. Phòng ngủ của chị lớn với màu xanh min dịu dàng, tươi trẻ. Phòng ngủ của em gái có màu hồng nữ tính. Cuối cùng là phòng thơ nơi linh thiêng nhất luôn được mẹ dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ.
c, Kết bài
- Ý nghĩa của ngôi nhà với em và gia đình
- Kỷ niệm gắn bó và tình cảm của em với ngôi nhà.
a, Mở bài
- Giới thiệu về ngôi nhà của em: Ngôi nhà được xây từ bao giờ? Ngôi nhà rộng hay nhỏ xinh?
b, Thân bài: Phân tích đặc điểm cụ thể của ngôi nhà
- Ngôi nhà có cấu trúc như thế nào? Ngôi nhà có màu gì và lí do sơn màu đó?
- Ngôi nhà có sân rộng hay hẹp? Trước hoặc sau nhà có vườn hay không? Nếu có thì miêu tả chi tiết chúng.
- Cửa ngôi nhà có hình dáng ra sao? Được làm bằng gì?
- Ngôi nhà có mấy phòng? Nêu rõ đặc điểm của từng phòng, phong cách thiết kế ra sao?
- Kỷ niệm đáng nhớ cùng gia đình gắn bó với ngôi nhà
c, Kết bài
- Vai trò, ý nghĩa của ngôi nhà.
- Trách nhiệm của bản thân để gìn giữ ngôi nhà khang trang, sạch đẹp.
a. Mở bài: Giới thiệu về ngôi nhà của em
- Ngôi nhà đó nằm ở đâu? Gia đình em đã sống ở ngôi nhà này lâu chưa?
- Ngôi nhà còn mới hay đã cũ? Được xây dựng theo kiểu kiến trúc gì? (kiểu nhà cấp 4, nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà gỗ…)
b. Thân bài:
- Miêu tả khái quát về ngôi nhà:
+ Diện tích ngôi nhà khoảng bao nhiêu? (có thể so sánh với các địa điểm quen thuộc như lớp học, sân bóng, nhà văn hóa…)
+ Ngôi nhà có bao nhiêu tầng? Có sân vườn hay hồ cá không?
+ Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là gì? Có nguyên nhân gì khiến gia đình em chọn màu sơn đó hay không?
+ Ngôi nhà gồm có bao nhiêu phòng? Đó là các phòng nào?
- Miêu tả chi tiết về ngôi nhà:
+ Giới thiệu về từng phòng trong nhà theo trình tự nhất định, ví dụ: từ phòng sinh hoạt chung đến phòng riêng (phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ…), từ cổng vào đến phía sau cùng, từ phòng của em đến các phòng khác.
- Miêu tả các cách sắp xếp đồ đạc và việc dọn dẹp cho ngôi nhà
- Miêu tả những hoạt động và kỉ niệm với ngôi nhà:
+ Gia đình em thường làm gì khi ở nhà cùng nhau?
+ Có kỉ niệm nào đặc biệt đáng nhớ của em cùng ngôi nhà không? (ví dụ: khi vừa chuyển vào nhà, vào những ngày lễ lớn…)
c. Kết bài:
- Tình cảm của em dành cho ngôi nhà
- Em sẽ làm gì để giúp giữ gìn ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng?
a, Mở bài: Giới thiệu về ngôi nhà của em
b, Thân bài
- Giới thiệu khái quát về ngôi nhà của em:
+ Ngôi nhà của em đã xây bao lâu rồi?
+ Đó là kiểu nhà gì? (nhà gỗ, nhà cấp 4, nhà hai tầng, nhà chung cư…)
+ Ngôi nhà có tông màu sơn chủ đạo và gạch ốp màu gì, họa tiết ra sao?
+ Diện tích của ngôi nhà như thế nào? (rộng rãi, nhỏ hẹp, vừa phải…)
+ Ngôi nhà gồm có bao nhiêu phòng? Đó là những phòng nào?
- Miêu tả từng căn phòng trong nhà theo các tiêu chí chung sau:
+Căn phòng đó nằm ở vị trí nào trong nhà? (có thể lấy mốc đi từ cửa chính, hoặc đối diện, nằm cạnh phòng khác)
+ Hình dáng (hình vuông, chữ nhật…) và kích thước căn phòng
+ Căn phòng đó là của ai (của bố mẹ / của em / của anh chị / của chung)? Được sử dụng để làm gì?
+ Bố cục của căn phòng ra sao? Gồm các món đồ gì, sắp xếp như thế nào?
+ Từ căn phòng đó, có thể nhìn ngắm khung cảnh gì ở bên ngoài?
- Những hoạt động của em trong căn nhà:
+ Ăn ngủ, học tập, vui chơi, giải trí cùng người thân
+ Dọn dẹp, trang trí vào các ngày cuối tuần và ngày lễ
c, Kết bài: Tình cảm của em dành cho ngôi nhà của mình
a, Mở bài
- Giới thiệu đối tượng được miêu tả
- Mỗi người đều có một miền quê để nhớ, và cũng có cả một căn nhà để ấp ủ yêu thương. Nhà là hình ảnh ấm áp nhất, chứa đựng bao kỉ niệm tuổi thơ ấu và đem lại cho em niềm hạnh phúc bình dị bên những người mà em yêu thương.
b, Thân bài
- Miêu tả đặc điểm bên ngoài của ngôi nhà
+ Nhà có ba tầng được xây bằng gạch kiên cố. Tường được sơn màu xanh da trời nhạt.
+ Cửa chính và các của sổ đều được làm bằng gỗ, sơn màu nâu và được đánh véc ni sáng bóng.
+ Cổng nhà làm bằng inox trắng. Sân nhà khá rộng, được lát bằng gạch vuông màu đỏ cam.
- Miêu tả đặc điểm bên trong của ngôi nhà
+ Nhà có năm phòng chính gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng thờ và khu vệ sinh.
+ Phòng khách ở tầng một gần cửa ra vào, đi sâu hơn là phòng bếp và khu vệ sinh.
+ Hai phòng ngủ được sắp xếp trên tầng hai, phòng của bố mẹ ở bên trái cầu thang, phòng của em thì ở bên phải, còn phòng thờ được đặt riêng biệt trên tầng ba.
+ Cách trang trí phòng: Phòng khách: có một bộ bàn ghế bằng gỗ nâu sẫm, một tủ gỗ để tivi và một tủ kính với nhiều đồ lưu niệm, huân chương và giấy khen. Trên tường có treo ảnh gia đình và được trang trí bằng bức tranh thêu chữ thập hình cây trúc xanh. Phòng bếp: được đặt một bộ bàn ăn tiện nghi. Tủ bếp được gắn trên tường với nhiều ngăn tủ gọn gàng chứa đầy đủ vật dụng cần thiết. Mặt bếp được lát đá màu đen, lúc nào cũng sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ. Phòng ngủ của bố mẹ: có một giường lớn và bàn làm việc. Phòng được dán giấy màu xanh lá thanh mát. Phòng của riêng em: tường được dán giấy màu vàng tươi sáng và được trang trí bằng nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Bố mẹ còn mua cho em một bộ bàn ghế học tập và một tủ sách để em tích lũy tri thức. Phòng thờ: trên tầng ba. Một ban thờ gia đình được đặt ngay ngắn chính giữa bức tường. Vào ngày mùng một, ngày rằm và dịp lễ tết, gia đình em đều thắp hương và chuẩn bị những phần lễ cho người thân đã khuất và cầu mong được bình an.
- Ý nghĩa của ngôi nhà với em
+ Ghi dấu tuổi thơ từ lúc vừa lọt lòng, chứng kiến những bước trưởng thành của em.
+ Nơi các thành viên sum vầy, trò chuyện với nhau sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
+ Nhà là nơi luôn rộng đón em trở về, là nơi tâm hồn em được thanh thản và bình yên.
c, Kết bài: Nêu cảm nghĩ về ngôi nhà của em
a, Mở bài
- Giới thiệu địa điểm ngôi nhà
- Giới thiệu những đặc điểm dễ nhận biết nhất của ngôi nhà
b, Thân bài
- Miêu tả đặc điểm bên ngoài của ngôi nhà
+ Nhà lớn hay nhỏ? Cũ hay mới? Được làm bằng gì? (Xây kiên cố bằng gạch hay được làm bằng gỗ, bằng tre?)
+ Hình dáng của nó? (Chữ nhật, hình hộp, hình chữ L hay chữ T...)
- Miêu tả đặc điểm của ngôi nhà: (Miêu tả từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.)
+ Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ... làm bằng gì?
+ Mái nhà lợp bằng gì? Màu vôi trần, tường? Nền nhà?...
+ Các phòng trong nhà: Mấy phòng? Những phòng nào? Cách bài trí trong từng phòng ra sao? Gắn bó với các sinh hoạt cùa gia đình và bản thân em như thế nào?
c, Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với ngôi nhà ấy.
a, Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu ngày Tết, không khí gia đình và hình ảnh ngôi nhà của em vào dịp Tết.
Ví dụ: Vậy là một năm mới nữa lại đến. Xuân về vén bức màn âm u của mùa đông để đất trời trở nên ấm áp và lòng người không khỏi háo hức, hân hoan. Bởi vì ai cũng mong muốn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng hơn hết là được cùng gia đình chuẩn bị đón một mùa xuân sang.
b, Thân bài
- Miêu tả khái quát:
+ Tết đến, xuân về, căn nhà như khoác trên mình chiếc áo mới. Dường như nó cũng vui lây theo niềm vui của con người.
+ Trong vườn, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc tỏa hương, làm đẹp cho cuộc đời. Cây cối đâm chồi nảy lộc, xanh mơn mởn.
Những nụ hoa đào e ấp, chúm chím chỉ đợi giờ khắc giao thừa là bung nở rực rỡ.
- Miêu tả cụ thể:
+ Mẹ đi chợ mang về nhà những hộp bánh, kẹo thơm lừng, những trái chín căng mọng quả. Bố xuống vườn cây cảnh để chọn cho gia đình một cành đào và quất ưng ý nhất.
+ Những cánh đào mịn màng, hồng phớt cùng với những trái quất vàng óng, lúc lỉu, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu cho căn nhà. Em cùng bố mẹ trang trí nhà cửa và cây cảnh bằng những câu đối đỏ, những dây đèn nhấp nháy đủ màu.
+ Buổi tối giao thừa, bố thắp nhang cúng tổ tiên, không khí ngôi nhà trở nên đầm ấm hơn bao giờ hết.
c, Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân về hình ảnh ngôi nhà của em vào ngày Tết và niềm vui khi được cùng mọi người chuẩn bị đón Tết.
a, Mở bài: Giới thiệu ngôi nhà của em.
b, Thân bài:
- Tả hình dáng nhìn từ phía ngoài của ngôi nhà.
+ Cánh cổng, cánh cửa (cửa lớn, cửa sổ). Màu ngói, màu tường.
- Bên trong các phòng:
+ Vị trí từng phòng.
+ Cách trang trí từng phòng.
+ Cách trang trí của riêng em cho phòng của mình.
- Vườn nhà: Cây cỏ trong vườn (xanh tốt, nhiều loại cây ăn trái,...)
- Ngoài phòng mình ra, em yêu nhất căn phòng nào? Vì sao?
- Hoạt động của gia đình trong ngôi nhà (sum họp, ấm cúng vào mỗi buổi tối)
c, Kết bài
- Em rất yêu quý ngôi nhà của mình.
- Nếu có điều kiện, mời các bạn ghé thăm.
a, Mở bài: Giới thiệu ngôi nhà của em.
Ví dụ: Sau mỗi buổi học ở trường, em thường mong bố mẹ sớm đến đón mình trở về nhà. Ngôi nhà thân thương luôn là nơi em mong được trở về,
b, Thân bài:
- Miêu tả bao quát ngôi nhà:
+ Ngôi nhà được bố mẹ em xây từ khi em học lớp Một.
+ Ngôi nhà hình chữ nhật, bốn tầng, nằm ở trong một con ngõ nhỏ thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chiều rộng của ngôi nhà chừng ba mét, chiều dài độ mười lăm mét.
- Miêu tả đặc điểm bên trong của ngôi nhà (từ dưới lên trên).
+ Tầng một có hai phòng: phòng khách, phòng ăn và một khoảng sân nhỏ để bố mẹ em để xe. Giữa hai phòng là chiếc cầu thang rộng gần một mét dẫn lên tầng 2.
+ Trên tâng 2, bố mẹ em cũng chia thành hai phòng: phòng ngủ của bố mẹ và phòng của hai chị em. Phòng của hai chị em được bố mẹ trang trí theo sở thích của chúng em. Sơn tường màu hồng, rèm cửa cũng màu hồng.
+ Lên tầng tiếp theo, bố em dành hẳn một phòng để làm thư viện – phòng đọc sách. Phía bên kia cầu thang là phòng trống. Bố mẹ đã tính để phòng đó, khi nào nhà có khách thì sẽ để khách nghỉ ngơi tại đó.
+ Trên tầng bốn, bố mẹ em đặt một phòng thờ ông bà, tổ tiên, một phòng đề phơi quân áo và bố em chơi cây cảnh.
+ Toàn bộ ngôi nhà, bố mẹ em dùng gạch hoa xuất khẩu để lát. Mẹ em chọn màu gạch tùy từng phòng nhưng đều có vân hoa để tránh trơn, trượt.
c, Kết bài: Tình cảm gắn bó của em với ngôi nhà (đối với em, đây là tổ ấm chan chứa tình yêu thương).
Nhà là nơi con người chúng ta gắn kết, vun đắp nên ngọn lửa ấm nồng của tình thương yêu, đùm bọc giữa người thân trong gia đình. Em cũng có một ngôi nhà đầy ắp tình thương như vậy. Ngôi nhà đã đồng hành cùng em và gia đình được 10 năm rồi.
Ngôi nhà với kiến trúc cổ kính nằm trong con ngõ nhỏ, nhìn từ xa, ngôi nhà như một tòa lâu đài nguy nga khoác lên mình một tông màu vàng trắng sang trọng. Ngôi nhà ba tầng với hoa văn chạm trổ tinh sảo. Bốn góc của ngôi nhà còn được trang bị 4 chiếc đèn led để mỗi khi trời tối, những ánh đèn lung linh bật sáng lên khiến cho ngôi nhà như một ngôi sao đêm lấp lánh, nổi bật giữa vùng trời u tối. Trước hiên nhà có khoảng sân rộng với nhiều loại cây cảnh như cây si, cây quất, cây mai,...đó còn là nơi mà em nô đùa, chạy nhảy sau mỗi buổi tan học về. Không những thế còn có khu vườn rất thoáng đáng với những luống rau xanh mướt và những khóm hoa thi nhau khoe sắc thắm, lung lay trước gió vẫy gọi những cô bướm, cậu ong hái mật.
Bước vào hiên nhà với cánh cửa bằng gỗ lim rất to, bóng loáng. Gian đầu tiên của ngôi nhà là phòng khách với bộ bàn ghế gỗ được các thợ mộc khắc họa những họa tiết rồng, phượng tinh sảo. Trên bàn uống nước được trang trí một bình hoa hồng đỏ bắt mắt. Cứ một tuần một lần, mẹ em lại tô điểm cho phòng khách một màu sắc mới bởi những bông hoa tươi tắn, thơm ngát. Chiếc tivi Sony đời mới được đặt chính giữa chiếc kệ gỗ đồ sộ. Trên tường bên trái nhìn từ ngoài vào còn được bố em treo lên bức tranh phong thủy cát tường để cầu tài lộc, may mắn cho gia đình. Qua phòng khách là đến phòng bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị nấu nướng hiện đại như lò vi sóng, bếp từ, ngồi chiên không dầu, máy rửa bát,... Hàng ngày, em được thưởng thức những món ăn ngon của mẹ cùng với gia đình bên chiếc bàn ăn ấm cúng, gia đình em trò chuyện, cười đùa thật hạnh phúc. Lên trên tầng hai là tới ba phòng ngủ, một phòng của bố mẹ và hai phong của em và chị của em. Phòng của bố mẹ được sơn màu vàng trùng với tông màu của ngôi nhà với thiết kế tối giản nhưng không kém phần tiện ích, hiện đại. Đến phòng của chị tôi được sơn màu ghi kết hợp với trắng tạo nét trưởng thành, đứng đắn phù hợp với độ tuổi trưởng thành. Cuối cùng là phòng của tôi với tông màu hồng nữ tính, trên tường còn được trang trí bởi những hình vẽ xinh xắn về cách nàng công chúa Disney. Cuối cùng là phòng thờ tổ tiên trên tầng ba mang không khí trang nghiêm, hoài cổ.
Ngôi nhà là nơi lưu trữ nhiều kỷ niệm vui buồn không thể nào quên của em và gia đình, em mãi trân trọng những phút giây ý nghĩa đó và rất yêu ngôi nhà này. Em sẽ giữ gìn, dọn dẹp thường xuyên để ngôi nhà luôn gọn gàng và sạch sẽ.
---------------------------
Trên đây, Toploigiai đã tổng hợp và biên soạn các mẫu dàn ý tả ngôi nhà của em cho các bạn tham khảo. Rất mong những kiến thức trên sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn, chúc các bạn học tập thật tốt.