logo

Đại học Đại Nam là trường công hay tư

Trong hệ thống các trường Đại học, Đại học Đại Nam là trường khá nổi bật trong hệ thống các trường Đại học ở miền Nam nước ta. Đã từ lâu, quan niệm trường công, trường tư đã không còn nặng nề trong suy nghĩ và nhận thức của người miền Nam. Dưới đây là một số hiểu biết về trường Đại học Đại Nam được Toploigiai chia sẻ trong bài viết dưới đây!


1. Giới thiệu chung trường Đại học Đại Nam

- Trường Đại học Đại Nam với sự hình thành và phát triển hệ thống các trường đại học với bề dày về truyền thống giảng dạy, các cơ sở vật chất phục vụ việc học tập và rèn luyện.

- Trường Đại học Đại Nam gắn liền với tên gọi đó từ khi hình thành với tên tiếng anh là Dai Nam University, mã trường DDN, kiểu trường tư thục với nhiều loại hình đạo tạo khác nhau, đa ngành.

- Ngôi trường nằm ở địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

- Có cơ sở đào tạo: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội


2. Các ngành đào tạo, cấp bậc đào tạo.

Những ngành thuộc khối về sức khỏe như: Dược học, y khoa, điều dưỡng

Về kinh tế, có các khối ngành khác nhau như: Luật kinh tế, Thương mại - điện tử, Quản trị kinh doanh, Tài chính,..

Khối ngành về Kỹ thuật: Xây dựng, Công nghệ kỹ ô tô, Kiến trúc, Công nghệ thông tin,…

Về khối Khoa học Xã hội & Nhân văn có 5 ngành: Về truyền thông, Ngôn ngữ Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản,…

Trường Đại học Đại Nam đào tạo các ngành như: Kế toán, Dược, Quản lí kinh tế, Luật kinh tế,…


3. Đại học Đại Nam là trường công hay tư

Với vấn đề trường công, trường tư không còn quá phổ biến và đặt nặng vấn đề đó lên việc học đại học. Trường Đại học Đại Nam là trường đại học tư thục, tuy vậy, những năm qua nhà trường vẫn đào tạo nhiều lứa sinh viên thành công trong nhiều mảng lĩnh vực. Trường công hay tư không còn quá quan trọng đối với sinh viên, sinh viên chỉ cần tìm được trường đại học có ngành đào tạo phù hợp với năng lực của bản thân, có những yếu tố có thể phát triển được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong một môi trường tốt, năng động và sáng tạo trong mọi sự phát triển trong xã hội.

[CHUẨN NHẤT] Đại học Đại Nam là trường công hay tư
SV Du lịch ĐH Đại Nam thực tập tại khách sạn thực hành 5 sao Rosamia – Đà Nẵng của trường.

Có thể thấy, quan điểm của mỗi người trong việc chọn trường khác hẳn nhau, có người lại thích chọn trường tư và nhiều người có xu hướng chọn trường công. Trường tư không phủ nhận là có xu hướng tốt hơn các trường công nhưng lại có mức học phí cao hơn một chút so với các trường công. Trường công là sự lựa chọn cho nhiều người có mức thu nhập phải chăng mà muốn con em đi học trong môi trường cũng khá phát triển

Các trường đại học luôn chú trọng về cơ sở vật chất, chất lượng giảng viên phục vụ cho việc học tập cũng được các bận cha mẹ quan tâm đặc biệt đối với con em mình. Họ còn chú ý đến khả năng ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn,…) vì cơ hội việc làm sau này rộng mở rất cần đến khả năng ngoại ngữ sau này sẽ có thu nhập cao. Điều này đòi hỏi các trường sẽ trang bị đội ngũ giáo viên chuẩn và mời giảng viên nước ngoài về giảng dạy.

Trong xã hội ngày càng phát triển, các cơ quan, doanh nghiệp không còn quan trọng về trường công hay tư. Bằng cấp chỉ là giấy tờ để thông qua, đó cũng chính là cơ sở để biết được khả năng của người làm việc.

icon-date
Xuất bản : 14/07/2021 - Cập nhật : 03/11/2022