Phong phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Câu nói này trở nên rất đúng trong trường hợp sử dụng tên mỹ miều để đặt một tên món ăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cách đặt tên món ăn mỹ miều, cực kỳ thú vị và thu hút.
Nhiều nhà hàng, quán ăn đã nghĩ ra những cái tên gọi vô cùng độc đáo cho các món ăn trong thực đơn của mình. Mục đích của họ là để gây nên sự ấn tượng với khách hàng. Đồng thời từ đó thu hút sự quý của khách hàng, khiến khách hàng sẽ tò mò và lựa chọn món ăn để thưởng thức.
Bên cạnh đó với những nhà hàng cao cấp việc lựa chọn những cái tên mỹ miều cho một ăn sẽ giúp tôi nâng tầm món ăn. Những món ăn đơn giản hoàn toàn có thể được nâng lên một tầm cao mới với những cái tên độc đáo, trang trọng.
Không chỉ vậy việc đặt tên hay cho món ăn còn thể hiện sự tôn trọng khách hàng, bởi có những món ăn có hương vị rất ngon nhưng cái tên lại không gây ấn tượng. Điều đó có thể khiến khách hàng bỏ lỡ một món ăn ngon.
Dưới đây là một số món ăn có cái tên vô cùng mỹ miều, thú vị, thu hút mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn:
Vũ nữ chân dài
Ngay khi đọc tên của món ăn này chắc chắn không ai có thể biết được đây là món ăn gì, được cấu tạo từ những nguyên liệu nào. Hiện nay món ăn vũ nữ chân dài được sử dụng cho hai món ăn đó là các món ăn liên quan đến ếch và món ăn liên quan đến khô nhái. Cách gọi tên này mang đến sự thú vị cho dân nhậu. Những chú ếch, khô nhái nằm với nhiều tư thế khác nhau, mang đến sự độc đáo, liên tưởng đến những cô gái chân dài đang tắm nắng.
Gà rán trân châu
Trân châu là một trong những đồ ăn được nhiều giới trẻ yêu thích. Nguyên liệu này thường được sử dụng trong những món đồ uống như trà sữa, trà chanh. Vậy gà rán trân châu là gì. Có phải là sử dụng trân châu và mang rán cùng gà? Trên thực tế không phải vậy. Gà rán trân châu là cách người ta thể hiện gà được chiên xù, lăn qua lớp bột và sau đó rán giòn. Tuy nhiên việc sử dụng loại bột chiên xù lớn tạo ra những lớp vảy lớn cho gà, từ đó người bán đã đặt tên gà rán trân châu để thu hút khách hàng.
Hạt hướng dương
Có thể nói cư dân mạng là những “nhà ngôn ngữ” học với sức sáng tạo vô biên. Ai mà tin nổi “hậu duệ mặt trời” không phải tên một bộ phim mà là tên một món ăn dân dã quá quen thuộc với “dân chém gió” đó chính là món “hạt hướng dương”.
Trứng luộc
Từ hôm nay hãy gọi "trứng luộc" là "mặt trời ngủ trong mây" nhé! Đảm bảo gọi tên thế này người nghe phải đứng hình vài giây mới có thể hiểu được vì món trứng đơn giản giờ đây đã một bước trở thành thượng lưu sau tên gọi thần thánh.
Rau muống xào tỏi
Chắc hẳn những tên gọi như “rồng xanh vượt đại dương”, "ánh dương vàng mặt biển", "tiểu hắc cầu ẩn vũ trụ",”bồ cầu nghịch nước nóng”,...sẽ làm nhiều người nghĩ rằng mình chẳng khác gì vua chúa khi xưa đang thưởng thức “cao lương mĩ vị” nhưng chớ vui mừng vì đó chỉ là những món ăn dân dã quen thuộc như chim tần, canh trứng, rau muống xào mà thôi.
Hướng dương - Hậu huệ mặt trời
Nhái khô - Vũ nữ chân dài
Chè đỗ đen - Tiểu hắc cầu ẩn vũ trụ
Trứng luộc - Mặt trời ngủ trong mây
Rau muống xào tỏi - Rồng xanh vượt đại dương
Canh trứng - Ánh dương vàng mặt biển
Thịt lợn xào rau - Heo đàn gặm cỏ
Nước đá - Bạch băng dầm thủy
Chim tần - Bồ câu nghịch nước nóng
Tiết canh - Huyết nhuộm tàn kiếm
----------------------------------------
Cách đặt tên mỹ miều cho món ăn sẽ thu hút khách hàng ngay khi nghe thấy. Đây là một trong những thông tin cực kỳ thú vị mà Toploigiai muốn chia sẻ từ đó giúp bạn hiểu hơn về giới xung quanh và văn hóa ẩm thực của Việt Nam.