logo

Các vườn quốc gia sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là?

icon_facebook

Hiện nay Việt Nam có 11 vườn quốc gia. Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên được thành lập vào năm 1966. Vậy, các vườn quốc gia sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là gì? Toploigiai sẽ chia sẻ thêm thông tin tới bạn trong bài viết dưới đây!


Câu hỏi: Các vườn quốc gia sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là?

A. Ba Bể, Bến En, Tràm Chim, Cát Tiên, Chư Mom Ray.

B. Bến En, Ba Bể, Cát Tiên, Chư Mom Ray, Tràm Chim. 

C. Bến En, Ba Bể, Cát Tiên, Tràm Chim, Chư Mom Ray.

D. Ba Bể, Bến En, Chư Mom Ray, Cát Tiên, Tràm Chim.

Đáp án đúng là: D. Ba Bể, Bến En, Chư Mom Ray, Cát Tiên, Tràm Chim.


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án D

Hiện nay Việt Nam có khá nhiều vườn quốc gia. Các vườn quốc gia sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là Ba Bể, Bến En, Chư Mom Ray, Cát Tiên, Tràm Chim.


- Tình trạng vườn quốc gia Việt Nam

Vườn quốc gia tại Việt Nam là một danh hiệu được Chính phủ Việt Nam công nhận chính thức thông qua nghị định. Thông thường, vườn quốc gia nằm trên địa phận nhiều tỉnh, thành phố thì do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam quản lý còn vườn quốc gia nằm trong địa giới một tỉnh, thành phố thì do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đó quản lý. Các vườn quốc gia tại Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, từ biên giới đến hải đảo xa xôi, nhằm bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, động thực vật, cảnh quan tự nhiên đa dạng từ những cánh rừng sương mù cận nhiệt đới.

Vườn Quốc gia Việt Nam đang bị phá hoại vì lâm tặc. Phản ánh thực trạng: Hàng loạt cây gỗ quý có tuổi đời hàng trăm năm tuổi bị “lâm tặc” đốn hạ không thương tiếc tại các vườn quốc gia. Các động vật quý hiếm bị săn bắt trái phép, làm giảm sự đa dạng của giới sinh học Việt Nam. Thế nhưng, nạn lâm tặc vẫn không được kiểm soát, mà ngày càng hoành hành. Rừng liên tục bị chảy máu, trong khi đó ngành chức năng lại tỏ ra yếu kém trong năng lực quản lý. 

Các vườn quốc gia sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là?

- Số lượng vườn quốc gia Việt Nam

Hiện nay Việt Nam có 11 vườn quốc gia. Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên được thành lập vào năm 1966 thuộc địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình. Trong khi đó, vườn quốc gia mới nhất được thành lập là Sông Thanh được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phong Nha - Kẻ Bàng là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất, trong khi những cánh rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy là vườn quốc gia có diện tích nhỏ nhất. Phong Nha - Kẻ Bàng là vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 2003. Ngoài ra, một phần của Vườn quốc gia Bái Tử Long cũng nằm trong Di sản thế giới Vịnh Hạ Long.

Các vườn quốc gia sắp xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là Vườn quốc gia Ba Bể (Cao Bằng), Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum), Vườn quốc gia Cát Tiên (Ðồng Nai), Vườn quốc gia Tràm Chim (Ðồng Tháp).

>>>Tham khảo: Số lượng vườn quốc gia, khu bảo tồn và khu dự trữ sinh quyển Việt Nam tính đến năm 2007 là?

icon-date
Xuất bản : 05/09/2022 - Cập nhật : 06/09/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads