Tham vấn chuyên môn bài viết
Giáo viên:
Vi Mai Hoa
Giáo viên sư phạm Địa với 3 năm kinh nghiệm
Tham vấn chuyên môn bài viết
Giáo viên:
Vi Mai Hoa
Giáo viên sư phạm Địa với 3 năm kinh nghiệm
Câu hỏi: Bình nguyên là gì? Đặc điểm của bình nguyên
Trả lời:
- Khái niệm bình nguyên:
+ Bình nguyên là vùng đất rộng lớn có địa hình chủ yếu bằng phẳng và tương đối thấp, với độ cao không quá 500 m so với mực nước biển và độ dốc không vượt quá 5°. Khi độ cao dưới 200 m, khu vực đó được gọi là đồng bằng thấp, còn khi độ cao từ 200 m đến 500 m, nó được gọi là đồng bằng cao.
- Đặc điểm của bình nguyên:
+ Các đồng cỏ Bắc Mỹ và châu Âu là ví dụ điển hình của đồng bằng, và chúng thường được coi là mẫu hình của vùng đồng bằng. Tuy nhiên, trong trạng thái tự nhiên, đồng bằng có thể được bao phủ bởi cây bụi, rừng hoặc thảm thực vật thiếu vắng, như ở các sa mạc, nơi có đồng bằng cát hoặc đá. Những khu vực đất bằng khác, như đầm lầy, vùng đất trũng lòng chảo (playa) hay dải băng, thường không được gọi là đồng bằng.
+ Bình nguyên có thể xuất hiện dưới dạng các vùng đất thấp ở đáy thung lũng hoặc ở các cao nguyên có độ cao khá lớn. Chúng có thể được hình thành từ dung nham, sự trầm lắng của nước (suối, sông, biển), băng, gió, hoặc do xói mòn từ các sườn đồi, núi. Những khu vực đồng bằng này rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, vì đất ở đây thường rất sâu và màu mỡ, thích hợp cho việc canh tác. Độ bằng phẳng của đồng bằng cũng thuận tiện cho việc cơ giới hóa sản xuất và cung cấp đồng cỏ cho gia súc.