Biện pháp tu từ của câu ca dao:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”
Hãy xác định hai biện pháp tu từ được sử dụng trong bài ca dao trên và cho biết hiệu quả biểu đạt của chúng.
Trả lời:
- Biện pháp tu từ:
+ So sánh: “thân em” với ” tấm lụa đào”.
+ Ẩn dụ: ẩn dụ “thân em” với những người phụ nữ phong kiến xưa.
- Hiệu quả diễn đạt:
Trong bài ca dao trên, người xưa đã sử dụng vô cùng thành công phép tu từ so với qua việc so sánh những người phụ nữ thời phong kiến với “tấm lụa đào”. Không phải là vô tình mà có rất nhiều điểm tương đồng người xưa mới so sánh như vậy. Qua hình ảnh “tấm lụa đào” ta có thể hình dung ra sự mềm mại, uyển chuyển, duyên dáng về hình thức bên ngoài của những người phụ nữ phong kiến xưa. Cơ thể họ có thể nói là tuyệt phẩm. Nhưng người xưa cũng đã nói rằng “hồng nhan bạc phận”. Họ là những “tấm lụa đào” nhưng lại “phất phơ” giữa chợ? Phép so sánh phần này đã giúp ta cảm nhận rõ được số phận, hoàn cảnh của họ. Số phận của họ luôn lênh đênh, trôi dạt và họ không hề có quyền quyết định cho chính bản thân mình. Họ cứ thế trôi dạt và bị chơ vơ, bỏ rơi giữa xã hội phong kiến thối nát, không công bằng.