logo

Bài thơ Dán hoa tặng mẹ - Tác giả, nội dung, ý nghĩa

Hướng dẫn tìm hiểu Bài thơ Dán hoa tặng mẹ - Tác giả, nội dung, ý nghĩa đầy đủ, chi tiết nhất, bám sát nội dung chương trình học, giúp các em học tốt hơn.


Bài thơ Dán hoa tặng mẹ

Tác giả: Khải Minh 

Em dán được cái hoa

Cô cho mang về nhà

Nói rằng: “Con biếu mẹ

Quà ngày tết tháng ba”

Xoa đầu em mẹ bảo:

“Con dán đẹp thế à ?

Mẹ cảm ơn cô giáo

Dạy con tặng mẹ hoa”.


Ý nghĩa bài thơ

Thông qua Dán hoa tặng mẹ, bài thơ này đã cho các bé thấy được tình yêu trong sáng và giản dị của bạn nhỏ dành tặng cho mẹ của mình trong ngày mùng Tám tháng Ba.

Đối với các bạn nhỏ ở lứa tuổi mầm non, việc tạo ra một bức tranh xé dán khá đơn giản. Chỉ cần có các dụng cụ cơ bản: bút chì, sáp màu, giấy màu, keo dán, v.v… và một chút ý tưởng là đã có thể bắt tay vào thực hiện được một bức tranh dán giấy theo ý mình.

Với một bức tranh xé dán hoa thật đẹp, em nhỏ trong bài thơ đã mang về tặng mẹ làm quà ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Có thể thấy em bé đã luôn nhớ đến và muốn dành tặng cho mẹ những điều thật đẹp đẽ trong một ngày đặc biệt.

Đồng thời qua bài thơ cũng thấy được rằng người mẹ đối với con mình cũng rất dịu dàng yêu thương với cử chỉ xoa đầu con và khen con dán hoa thật đẹp.

Bên cạnh đó, người mẹ cũng khéo léo dạy con biết cảm ơn và tôn trọng cô giáo khi chính người mẹ đã ân cần nói cùng với con “mẹ cảm ơn cô giáo, dạy con mẹ tặng hoa”.

Bài thơ dán hoa tặng mẹ - Tác giả, nội dung, ý nghĩa

Cùng Top tài liệu tìm hiểu thêm về tranh dán các em nhé!

1. Giới thiệu về tranh xé dán

Tranh xé dán còn được gọi là tranh dán giấy, thuật ngữ chuyên ngành là Collager art. Đây là một hình thức nghệ thuật thị giác từng thịnh hành, đặc biệt với những nghệ sĩ bậc thầy theo khuynh hướng hiện đại.

Đối với các bạn nhỏ ở lứa tuổi mầm non, việc tạo ra một bức tranh xé dán khá đơn giản. Chỉ cần có các dụng cụ cơ bản: bút chì, sáp màu, giấy màu, keo dán, v.v… và một chút ý tưởng là đã có thể bắt tay vào thực hiện được một bức tranh dán giấy theo ý mình.

+ Những vật dụng cần chuẩn bị để có một bức tranh xé dán của trẻ mầm nonĐể có một bức tranh xé dán đơn giản, việc trước tiên là chuẩn bị dụng cụ. những dụng cụ cần chuẩn bị đó là: bút chì, sáp màu, giấy A4, keo dán, giấy màu và một số dụng cụ khác.

+ Sau khi chuẩn bị xong bắt tay vào thực hiện nào

- Trước tiên, phác thảo ra những nét đơn giản bằng bút chì trên giấy A4, bắt đầu xé dán thôi. Tùy theo hình dạng hay mục đích bé muốn tạo ra những gì, ví dụ bé muốn tạo ra ngôi nhà, thì bé phải xé phần mái nhà và phần thân nhà. Phần thân nhà có các ô cửa sổ, và có cửa chính.

- Hoặc bé muốn xé dán chú gà trống, thì trước tiên bé phải quan sát những bộ phận chính của chú gà đó.

- Xé dán và phối cảnh sao cho phù hợp nhất. Những chi tiết nhỏ bé có thể dùng sáp màu nhấm nhá, điểm tô cho bức tranh thêm sinh động.

- Bé trong một tiết học làm tranh xé dán của trẻ mầm non

2. Lợi ích mang lại của việc làm tranh xé dán của trẻ mầm non

- Rèn luyện đôi tay khéo léo: Trong quá trình xé dán sẽ giúp bé tỉ mỉ, khéo léo xé dán những hình, tạo những con vật, hình mẫu cẩn thận rõ ràng và khéo léo hơn.

- Phát triển khả năng cảm thụ thẩm mỹ thông quan tranh xé dán của trẻ mầm non: Việc lựa chọn giấy màu sao cho phù hợp, hài hòa giúp bé nhận ra cái đẹp của sự vật, hiện tượng.

- Qua đó, ba mẹ cũng có thể thấy được năng khiếu, thẩm mỹ của bé. Từ những bức tranh xé dán của trẻ mầm non đơn giản, dần dần, khi trẻ lớn hơn một tí nữa, bé sẽ tự tư duy một cách rõ ràng, trẻ sẽ tự mình làm ra những thứ phức tạp hơn nhiều.

- Làm tranh xé dán của trẻ mầm non giúp cho bé rèn tính tập trung và tỉ mỉ

- Làm tranh xé dán của trẻ mầm non giúp cho bé rèn tính tập trung khi làm việc gì đó: Bé sẽ tập trung vào một việc và hoàn thành cho xong không để dang dỡ, đó chính là cơ hội để rèn luyện kỹ năng tập trung cho bé.

- Kỹ năng này còn rất quan trọng hơn khi bé tự làm tranh xé dán, phải làm việc bằng tay và bé sẽ không xao lãng.

- Mang lại niềm vui cho bé: khi ba mẹ hoàn thành một việc ba mẹ có thấy vui mình khi hoàn thành xong nó xong, bé cũng như vậy, khi tạo ra bức tranh do chính tay mình làm nên bé sẽ mỉm cười đó.

- Xé dán tranh hay vẽ đều đem lại niềm vui cho mọi người. Phần lớn trẻ thích vẽ đều là do thấy vui, đó chính là ưu điểm của hội họa, mang lại động lực thông qua tình yêu với việc ta đang làm.

icon-date
Xuất bản : 07/03/2022 - Cập nhật : 09/03/2022