logo

Bài 1 “giới thiệu” về “chú tôi” như thế nào? Hai dòng đầu có ý nghĩa gì? Bài này châm biếm hạng người nào trong xã hội? | Câu 1 trang 52 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Những câu hát châm biếm (soạn 2 cách)

Câu 1 (trang 52 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Bài 1 “giới thiệu” về “chú tôi” như thế nào? Hai dòng đầu có ý nghĩa gì? Bài này châm biếm hạng người nào trong xã hội?

Soạn cách 1

- “Chú tôi” được giới thiệu qua các đặc điểm, trạng thái như : Hay tửu hay tăm (hay uống rượu), hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa (lười biếng), Ngày thì ước những ngày mưa (mưa để không phải đi làm), đêm thì ước những đêm thừa trống canh (có nhiều thời gian để ngủ hơn)

- Hai câu mở đầu hiện lên hình ảnh con cò lặn lội (sự chăm chỉ) và cô yếm đào (nói về một cô gái xinh đẹp) => Tạo tiền đề cho sự đối lập với “chú tôi” . Đó là đối lập giữa sự châm chỉ>< lười biếng, sự xinh đẹp >< người nhiều tật xấu. Sự đối lập ở các câu mở đầu, là cách để triển khai nội dung châm biếm ở các câu sau.

- Bài này dùng để châm biếm những người lười lao động, chỉ muốn hưởng thụ mà lại có nhiều tật xấu trong xã hội.

Soạn cách 2

- Hình ảnh “chú tôi” hiện lên qua bài 1 là người hay rượu chè “hay tửu hay tăm”, lười nhác “hay nằm ngủ trưa”, chỉ thích hưởng thụ “ước ngày mưa, đêm thừa trống canh”

- Hai câu đầu cho thấy hình ảnh người con gái chăm chỉ chịu khó như “cái cò lặn lội bờ ao”, lại xinh đẹp, tương phản hoàn toàn với “chú tôi” ở những câu thơ sau

- Bài ca dao châm biếm hạng đàn ông nhưng không có chí làm ăn chỉ lười nhác, muốn hưởng thụ nhưng không muốn lao động.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021