logo

Ăn xổi ở thì nghĩa là gì?

Câu trả lời chính xác nhất: “Ăn xổi ở thì” nếu hiểu theo nghĩa đen thì “ăn xổi” là kiểu ăn ngay, không phải chế biến cầu kỳ, tốn thời gian và công sức. Còn hiểu theo nghĩa bóng thì “Ăn xổi ở thì” là thành ngữ chỉ cách sống chỉ tính đến chuyện tạm bợ trước mắt mà không tính chuyện lâu dài.

Để hiểu rõ hơn về câu Ăn xổi ở thì, mời các bạn cùng Toploigiai đến với phần nội dung dưới đây.


1. Ăn xổi ở thì nghĩa là gì?

Ăn xổi ở thì nghĩa là gì

“Ăn xổi ở thì” nếu hiểu theo nghĩa đen thì “ăn xổi” là kiểu ăn ngay, không phải chế biến cầu kỳ, tốn thời gian và công sức. Còn hiểu theo nghĩa bóng thì “Ăn xổi ở thì” là thành ngữ chỉ cách sống chỉ tính đến chuyện tạm bợ trước mắt mà không tính chuyện lâu dài.

>>> Tham khảo: Khổ tận cam lai nghĩa là gì?


2. Thói ăn xổi ở thì của con người

Thực ra trong bản tính con người, ai cũng muốn giàu sang, giỏi giang, thành đạt, được nhiều người mến mộ. Đó là một nhu cầu, khát vọng chính đáng. Thế nhưng, những kiểu cách “giàu xổi”, “học xổi”, “quyền lực xổi”, “uy tín xổi” như trên là lợi bất cập hại, phản tác dụng, phản văn hóa.

“Giàu xổi” là thứ giàu nhất thời, không bền vững, của cải dễ vào mà cũng dễ ra, dễ được mà cũng dễ mất.

“Quyền lực xổi” là thứ quyền lực không chính đáng, có thể nhất thời làm lợi cho người sở hữu nó nhưng cũng dễ biến người trong cuộc thành kẻ “hữu quyền vô danh”- tức là có quyền mà người khác không nể trọng, thậm chí coi khinh.

Trong thời đại công nghệ phát triển tiên tiến 4.0 như hiện nay, mạng xã hội cũng đã lên ngôi, nhiều người lợi dụng sức lan truyền từ mạng xã hội để tạo ra “uy tín xổi” bằng những phát ngôn gây sốc để thu hút công chúng dù lời phát ngôn đó không rõ đúng sai, thực hư ra sao. Khi được truyền thông chú ý đến, họ tự cho mình là một “ngôi sao truyền thông” nhờ biết nói đúng thời điểm, đánh trúng tâm lý tò mò của đám đông và báo chí truyền thông cũng “bắt trend” để câu like, câu view. Đây là cách nhiều người trẻ ở Việt Nam đang làm để “lòe” thiên hạ nhưng không ít người trong số họ đang ngộ nhận, ảo tưởng sức mạnh về bản thân.

Với một số bộ phận không nhỏ người Việt học hành không đến nơi đến chốn, trình độ có hạn nhưng do có một số cơ quan, đơn vị đòi hỏi phải có bằng cấp để có thể tiến thân vào công việc đó nên nhiều người đã phải “học xổi”. Cách học này thực chất cũng chỉ là đi học để cho có với người ta, dù có bằng cấp “thật” nhưng do thiếu kiến thức trầm trọng vì thái độ học không đến nơi đến chốn nên cũng khó có thể làm được việc sao cho hiệu quả.

Ăn xổi ở thì nghĩa là gì

3. Nếu muốn thành công đừng cố gắng hời hợt

Sự cố gắng cần được lặp đi lặp lại mỗi ngày, nếu chỉ xem nó như một sự lựa chọn thì bạn rất khó để thành công, nhiều bạn trẻ ngày nay thường tìm kiếm động lực nhất thời để cố gắng. Sau đó vẽ ra một kế hoạch rất hoàn hảo nhưng chỉ khi nào hứng lên họ mới bắt đầu làm việc còn ngày nào chán thì nghỉ xả hơi. Cố gắng thì không được bao nhiêu nhưng luôn than vãn rằng công việc quá áp lực.

Việc đặt mục tiêu hời hợt cũng dẫn đến tình trạng làm việc trong mơ hồ không xác định được phương hướng. Khi bạn không cân đo đong đếm mục tiêu ấy cần bao nhiêu thời gian thì rất khó để đi đúng đường. Một ví dụ như câu nói “học để lấy điểm cao” chứ không đặt ra bất cứ mục tiêu gì sau khi có điểm cao ấy. Khi một mục tiêu không rõ ràng chúng ta sẽ rất nhanh chán và dễ dàng bỏ cuộc.

“Cái đáng sợ nhất của các bạn trẻ là sự hời hợt, làm gì cũng không thực sự đam mê, không tập trung sức lực. Hãy bỏ 100% trí tuệ, công sức vào bất kỳ việc gì mình làm, dù là chơi bóng, học đại học hay yêu đương. Bởi vì trải nghiệm bạn có được khi theo đuổi đam mê chính là nền tảng của sự xuất sắc.” – Trần Trọng Kiên, CEO của Thiên Minh Group

Nhiều bạn trẻ còn nghĩ rằng thành công đến rất dễ dàng vậy nên khi cố gắng cũng không phát huy hết năng lực của mình. Cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ không hề quan tâm đến hiệu quả và tiến triển công việc ra sao. Sự cố gắng hời hợt này khiến cho nhiều bạn trẻ mất định hướng và dễ rơi vào trạng thái chán nản.

Nếu muốn thành công bạn bắt buộc phải chịu khổ, không có thành công nào là đến bất ngờ. Tất cả đều cần sự cố gắng mỗi ngày. Làm việc ngẫu hứng, tạm thời sẽ không mang đến cho bạn một kết quả tốt thế nên hãy xây dựng cho bản thân một chế độ làm việc khoa học, không làm theo tùy hứng. Khi xác định rõ được mục tiêu và những công việc cần làm thì bạn sẽ cảm thấy mọi việc thuận lợi hơn thay vì ngày nào cũng phải nỗ lực trong sự mơ hồ, thậm chí là chán nản vì không biết được việc mình đang làm có ý nghĩa gì.

>>> Tham khảo: Chết vinh còn hơn sống nhục nghĩa là gì?

----------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về câu hỏi Ăn xổi ở thì nghĩa là gì? Chúng tôi hi vọng bài viết này hữu ích với các bạn, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 04/10/2022 - Cập nhật : 04/10/2022