logo

Vì sao hai thứ bánh của Lang Liêu được vua cha chọn để tế Trời, Đất, Tiên vương và Lang Liêu được chọn nối ngôi vua? | Câu 3 trang 12 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Bánh chưng, bánh giầy (soạn 3 cách)

Câu 3 (trang 12 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1)

Vì sao hai thứ bánh của Lang Liêu được vua cha chọn để tế Trời, Đất, Tiên vương và Lang Liêu được chọn nối ngôi vua?

Soạn cách 1

Trong ngày lễ Tiên vương, các lang đem đến bao nhiêu sơn hào hải vị để cúng lễ tổ tiên nhưng vua cha lại chọn hai thứ bánh của Lang Liêu

- Hai thứ bánh này được làm từ gạo nếp và các nguyên liệu dân giã khác. Ngay lần đầu tiên thấy đã được vua cha chú ý «xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu » bày tỏ sự vừa ý ưng thuận, sau đó vua còn hỏi Lang Liêu về thứ bánh mới lạ này. do vậy hợp với ý vua, chứng tỏ dược tài đức của người con có thể nối chí vua. Đem cái quý nhất trong trời đất, của đồng ruộng, do chính tay mình làm ra mà tiến cúng Tiên vương, dâng lên cha thì đúng là người con tài năng, thông minh, hiếu thảo, trân trọng những người sinh thành ra mình.

- Lang Liêu vốn là người thật thà khi vua cha hỏi về hai loại bánh này thì chàng liền kẻ lại với vua cha giấc mộng và những lời vị thần báo cho Lang Liêu. Điều này làm cho vua Hùng tin vào đây là lời tiên tri của Tiên vương

Sau khi dùng bánh cúng tế Trời, Đất cùng Tiên vương, Hùng Vương thực hiện lời tuyên bố trước đó trước mặt quân thân và các lang truyền ngôi cho Lang Liêu.

Soạn cách 2

Hai thứ bánh của Lang Liêu đã được vua cha chọn và tế lễ vì:

- Thể hiện được sự quý trọng đối với nghề nông (đó là thời kì nông nghiệp); 

- Thể hiện được ý tưởng và sự sáng tạo sâu sắc (tượng trưng Trời, Đất, thể hiện sự đùm bọc). 

Lang Liêu thể hiện là người có tài, có đức, rất có hiếu, xứng đáng trở thành minh quân. 

Soạn cách 3

- Lý do mà hai thứ bánh của Lang Liêu được chọn :

     + Có được hàm ý sâu xa: Tượng trưng cho trời, đất.

     + Ngoài ra còn thể hiện sự quý trọng nghề nông và thành quả nhân dân làm ra.

- Vua chọn Lang Liêu nối ngôi vì: Lang Liêu đã làm ra lễ vật ông ưng ý nhất, còn là người hiếu thảo, thương dân.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021