logo

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất

Câu hỏi: Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất

Trả lời: 

       Chúng ta cũng đã biết tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh vật, bao gồm núi, sông, nhà cửa, cây cỏ,…Mỗi cảnh vật sẽ được người vẽ phác họa và tô màu trở thành 1 bức tranh tuyệt đẹp, phản ánh cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp, êm đềm. Tranh phong cảnh tạo được nhiều cảm hứng cho người xem (chiêm ngưỡng) bởi nó thể hiện đa dạng vẻ đẹp thiên nhiên và trở nên gần gũi với con người.

Cùng Top lời giải tìm hiểu cách vẽ tranh phong cảnh dễ nhất nhé

I. Hai nguyên tắc cơ bản để sở hữu 1 bức vẽ tranh phong cảnh lớp 7

       Các bạn biết không, vẽ tranh phong cảnh lớp 7 hay vẽ tranh tường dù đơn giản đến đâu vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc về bố cục , màu sắc của 1 bức tranh vẽ đề tài. Tranh phong cảnh người ta thường vẽ cảnh trực tiếp hoặc ký họa từ cảnh thật. Trước khi tiến hành vẽ thì các bạn hãy nắm vững 2 bước cơ bản sau:

+ Bước 1: Chọn cảnh và cắt cảnh

Tìm và chọn góc cảnh có bố cục đẹp, có những hình ảnh điển hình để vẽ.

+ Bước 2: Thể hiện

  • Vẽ phác hình toàn cảnh
  • Vẽ từ bao quát đến từng chi tiết nhỏ, đảm bảo có các mảng chính, mảng phụ.
  • Lược bỏ dần các bước không cần thiết
  • Tiến hành tô màu (vẽ màu) theo màu sắc của tự nhiên
Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất

II. Đề tài thường được chọn khi vẽ

Những bức tranh phong cảnh lớp 7 thông thường đều được lấy chủ đề từ chính cuộc sống đời thường như: thiên nhiên, biển, núi, quê hương,… Thực tế, những đề tài đó dưới cái nhìn của các bạn học sinh sẽ thể hiện được nhiều mặt của đời sống, con người. Từ đó có thể tạo được cảm xúc cho cả người vẻ tranh và người xem tranh.

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 2)
Một đề tài khi vẽ tranh phong cảnh lớp 7

*Cần chuẩn bị gì để vẽ: 

     Để có được một bức tranh phong cảnh lớp 7 hoàn chỉnh thì dụng cụ vẽ tranh là vô cùng quan trọng. Những dụng cụ cần chuẩn bị gồm:

  • Bút chì vẽ (nên dùng các loại bút chì 2B vì như vậy sẽ tạo cho bức vẽ những cho nét vẽ hoàn hảo hơn)
  • Giấy A4 hoặc A3
  • Màu vẽ (Có thể vẽ bằng màu sáp, màu nước hoặc bất kì loại màu nào phù hợp)
  • Tẩy
  • Thước kẻ
  • Giấy vệ sinh, giấy lau để tán màu
  • Kẹp
  • Compa
  • …Và các dụng cụ khác tuỳ thuộc vào bức tranh bạn chọn
Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 3)
Dụng cụ vẽ tranh phong cảnh

*Thực hiện vẽ tranh phong cảnh lớp 7

     Có thể bạn không biết, để vẽ tranh phong cảnh lớp 7 bạn nên tìm hiểu và hiểu rõ về bố cục và màu sắc của bức tranh. Do đó, quy trình để vẽ tranh khá quan trọng.

- Tìm hiểu, nghiên cứu và chọn lựa đề tài muốn vẽ

     Thay vì cứ tìm kiếm xa xôi, bạn hãy chọn cho mình đề tài là những khung cảnh gần gũi, thân thuộc với bạn nhất. Ngay khi chọn được đề tài phù hợp, bạn hãy dùng bút chì để phác thảo sơ bộ những hình ảnh mà bạn thấy quan trọng, nên lưu ý, ấn tượng và có thể làm nổi bật chủ đề bức tranh

    Ví dụ, đối với tranh phong cảnh thành phố thì nhà cao tầng, đường xá, xe cộ,…là những chi tiết nổi bật. Hoặc nếu vẽ nông thôn thì hình ảnh nên được chú trọng là bụi tre, đống rơm, đồng ruộng …

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 4)
Bức tranh phong cảnh làng quê

- Vẽ phác họa mảng chính, mảng phụ

     Bạn có thể thực hiện bước này theo thứ tự lần lượt: phác thảo toàn cảnh, phác thảo chi tiết lớn, phác thảo chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, khi vẽ phát thảo ban đầu của bức tranh bạn nên chú ý vẽ các chi tiết từ xa tới gần, đảm bảo rằng bức tranh có mảng chính và mảng phụ đầy đủ.

    Ví dụ, nếu vẽ tranh phong cảnh lớp 7 với đề tài biển thì hình ảnh lớn như biển, mặt trời sẽ cần vẽ trước và những chi tiết khác như: thuyền, cây cối, chim,… sẽ được phác thảo sau.

Ví dụ vẽ về phong cảnh làng quê dân dã:

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 5)
Đề tài thôn quê mộc mạc, vui nhộn 
Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 6)
Tô màu cho tranh phong cảnh lớp 7

Ví dụ vẽ phong cảnh thiên nhiên sông núi thì chúng ta phác thảo, cây, nhà, núi và sông trước.

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 7)
Đề tài tranh phong cảnh làng quê

- Vẽ hình ảnh cụ thể

      Sau khi có bố cục cùng những hình ảnh đã được sắp xếp, phác thảo thì bạn hãy cẩn thận một lần nữa hoàn thiện các đường nét của bức tranh. Một bước khá quan trọng khi vẽ tranh phong cảnh lớp 7 đó bạn.

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 8)
vẽ phác thảo tranh phong cảnh lớp 7

- Tô màu

     Thứ tự tô màu cũng gần giống khi vẽ. Bạn hãy tô màu các chi tiết chính trước rồi mới tô đến các chi tiết phụ. Tuy nhiên, nên đảm bảo rằng màu sắc của những chi tiết sẽ không trùng nhau và có sự đậm nhạt rõ ràng, hài hòa với trọng tâm chủ đề được chọn.

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 9)
Tô màu cho tranh phong cảnh

     Tới đây là bạn đã vẽ tranh phong cảnh lớp 7 được 50% rồi đó. Chỉ còn tô nốt màu và tán hoàn thiện là xong đó.

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 10)
vẽ hoàn thiện tranh phong cảnh lớp 7

III. Một số mẫu gợi ý vẽ tranh phong cảnh lớp 7 đơn giản nhất

     Biết rõ các cảnh đẹp quê hương, vườn rau, hàng rào dâm bụt của mẹ, những cánh đồng thẳng cánh cò bay vào thì con gái hay những ngọn núi trùng trùng, điệp điệp … nhưng lại không biết bắt đầu vẽ từ đâu? Để giúp các bạn vẽ thật nhanh và đẹp bức tranh phong cảnh quê hương thì xin phép được gợi ý cho các bạn 1 số  mẫu vẽ tranh phong cảnh lớp 7 đơn giản nhất ngay sau đây.

+ Cách phác họa những ngọn núi

Bước 1: Sau khi biết cách vẽ tranh phong cảnh lớp 7 thì bạn hãy lấy bút chì và phác họa 1 cách tổng quát nhẹ nhàng các dãy núi với những đường sắc cạnh, gồ ghề.

Bước 2: Vẽ tiếp một số “rặng” trên khắp các ngọn núi.

Bước 3: Hãy vẽ thêm các nhánh vào đường chính mà chúng ta đã phác họa từ bước 1. Không cần phải hoàn hảo đâu nhé bởi nếu vẽ hoàn hảo các đường thì sẽ gây khô cứng cho bứêc hình, hãy vẽ nguệch ngoạc nhé bạn.

Bước 4: Thay đổi tư thế cầm bút sao cho thật thoải mái hơn, để vẽ với một bên của đầu bút và phù hợp với cách vẽ tranh phong cảnh lớp 7. Mục đích của tư thế cầm này nhằm tô đậm một bên của mỗi rặng núi. Từ đó tạo ra một hiệu ứng 3D.

Bước 5: Chuyển tư thế cầm về ban đầu để cầm chắc (giống như bạn sử dụng để viết), sau đó tạo cho các cạnh của các rặng núi thêm chi tiết.

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 11)

+ Vẽ tranh phong cảnh biển qua 6 bước đơn giản

Nhiều bạn không gần biển, chưa được đi biển nhưng lại muốn vẽ cảnh bình minh với những con sóng lăn tăn gợn nhẹ trên biển. Đừng lo đã có nhà Lee ở đây thì vẽ tranh phong cảnh biển chỉ là chuyện nhỏ qua 6 bước cực ngắn sau đây

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 11)

Bước 1: Đầu tiên, bạn cùng các bé cần chuẩn bị tờ giấy trắng, thước kẻ, bút chì và màu sáp.

Sau đó hãy nghĩ đến ý tưởng nội dung và xác định bố cục của bức tranh. Sau bắt tay vào công việc và vẽ những nét đầu tiên nhé.

Bước 2: Vẽ những bố cục chính của bức tranh phong cảnh biển như ông mặt trời. Nước biển chính là điểm nhấn của bức tranh. Vì vậy cần có diện tích nhiều trong bố cục tranh.

Bước 3: Vẽ tiếp các chi tiết của bức tranh như cây cối, chiếc thuyền, chiếc ghế….: Hoàn thiện bức vẽ của bằng chì để tô màu nào các bé!!!

Bước 4: Các bé hãy tô màu bằng những chi tiết chính đầu tiên nhé

Bước 5: Hoàn thiện tô màu những chi tiết chính nhất

Bước 6: Sau khi tô màu các chị tiết chính, hãy bắt đầu tô qua những chi tiết phụ. Lưu ý không nên tô màu chi tiết phụ trùng với màu chính nhé!

Vẽ tranh phong cảnh lớp 7 dễ nhất (ảnh 13)
icon-date
Xuất bản : 21/08/2021 - Cập nhật : 21/08/2021