logo

Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp


1. Quan sát, nhận xét

Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp

- Có nhiều loại sách: sách thiếu nhi, sách văn học, sách chính trị, sách kĩ thuật…

- Bìa sách cần trang trí đẹp sẽ thu hút lôi cuốn người đọc

- Bìa sách phản ánh nội dung của cuốn sách qua cách trình bày (hình vẽ, chữ, màu sắc, …)

- Trên bìa sách thường có: Tên sách, hình minh hoạ, tên tác giả, nhà xuất bản.

   + Tên cuốn sách là yếu tố quan trọng của bìa sách (là chữ in hoa, chữ thường) cần rõ ràng, dễ đọc.

   + Tên tác giả, nhà xuất bản và biểu trưng (nhỏ) thường ở phần trên hoặc dưới bìa sách.

   + Hình minh hoạ (phù hợp với nội dung sách, có thể dùng hình vẽ minh hoạ hay mảng hình).

   + Màu sắc phù hợp với nội dung, có thể rực rỡ hay êm dịu.

   + Có nhiều cách trình bày bài sách: Bìa sách chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ vừa có hình minh họa


2. Cách trang trí bìa sách

Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 2)

- Xác định loại sách: (sách thiếu nhi, SGK, truyện tranh, …)

- Tìm bố cục: phác mảng hình minh hoạ, mảng chữ tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản và biểu trưng.

- Tìm kiểu chữ và hình minh hoạ cho phù hợp với nội dung từng loại sách.

- Tìm màu; màu chữ, màu hình minh hoạ, màu nền cho phù hợp với nội dung sách (màu chữ đậm, nền nhat, hoặc ngược lại).


3. Các mẫu bìa sách tham khảo

Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 3)
Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 4)
Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 5)
Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 6)
Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 7)
Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 8)
Vẽ trang trí bìa sách lớp 8 đẹp (ảnh 9)
icon-date
Xuất bản : 19/11/2021 - Cập nhật : 25/05/2023

Tham khảo các bài học khác