logo

Vật sống khác với vật không sống vì nó có đặc điểm đặc trưng nào dưới đây?

Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất chung quanh ta. Chúng có thể là vật sống hoặc là vật không sống.Vậy vật sống khác với vật không sống vì nó có đặc điểm đặc trưng nào dưới đây? Hãy cùng Toploigiai đi tìm câu trả lời nhé!


Câu hỏi: Vật sống khác với vật không sống vì nó có đặc điểm đặc trưng nào dưới đây?

A. Có khả năng di chuyển.

B. Có khả năng đáp ứng với tín hiệu.

C. Được cấu tạo từ tế bào.

D. Có cấu tạo phức tạp.

Đáp án đúng: C. Được cấu tạo từ tế bào


Giải thích giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án C

Vật sống khác với vật không sống vì nó có đặc điểm đặc trưng được cấu tạo từ tế bào. Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

Vật sống khác với vật không sống vì nó có đặc điểm đặc trưng nào dưới đây?

- Thế nào là vật sống và vật không sống?

+ Sinh vật sống là những sinh vật có các dấu hiệu của sự sống và được tạo thành từ các tế bào.

+ Vật không sống: không có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản. Vật không sống có nguồn gốc từ vật liệu không sống. Do đó, chúng không tự sinh sản. 
VD: Vật sống: con người, con bò, con cá,....
       Vật không sống: bàn ghế, sách, xe máy,...


- Sự khác biệt chính giữa vật sống và vật không sống

Các sinh vật đang sống và bao gồm các hạt nhỏ, tức là tế bào được gọi là sinh vật sống.

Các quá trình như đồng hóa và dị hóa chỉ xảy ra ở các sinh vật sống và không có phản ứng như vậy xảy ra ở các sinh vật không sống.

Tăng trưởng là một đặc điểm cơ bản của tất cả các sinh vật, tức là cơ thể sống trải qua quá trình tăng trưởng có quy định, do sự hiện diện của các tế bào trong cơ thể. Ngược lại, các sinh vật không sống không phát triển.

Các sinh vật sống được tổ chức rất tốt theo nghĩa tế bào tạo thành mô và các cơ quan được tạo thành từ các mô khác nhau, những cơ quan này khi hoạt động cùng nhau như một hệ thống, nó được gọi là hệ thống cơ quan. Ngược lại, những sinh vật không sống không có tổ chức.

Tất cả các sinh vật sống đều có tuổi thọ và sau đó chúng sẽ chết. Ngược lại, những vật không sống không có sự sống, và do đó chúng có thể được tái chế hoặc tái sử dụng ngay cả khi chúng đã trở nên lỗi thời.

>>> Tham khảo: Vật sống hay không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học, có thể được tổ chức đặc biệt tạo nên các sinh vật có những đặc điểm mà vật không sống có được. Vậy thế giới sống được tổ chức như thế nào và có đặc điểm chung là gì?

icon-date
Xuất bản : 05/10/2022 - Cập nhật : 19/11/2022