logo

Tuyến mồ hồi của mèo tập trung ở?

Vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao, mèo cũng giống như con người thì mèo sẽ đổ mồ hôi. Mồ hôi thoát ra ngoài sẽ mang lại cảm giác mát mẻ cho đệm thịt chân và giúp hạ nhiệt độ cơ thể của mèo. 

Tuyến mồ hồi của mèo tập trung ở?

1. Nguyên nhân dẫn đến việc mèo đổ mồ hôi

- Nguyên nhân mèo đổ mồ hôi là:

+ Để giữ nhiệt độ cơ thể của chúng ở mức bình thường 

+ Mèo đổ mồ hôi do bị căng thẳng.

- Vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao, mèo cũng giống như con người thì mèo sẽ đổ mồ hôi.

- Mồ hôi thoát ra ngoài sẽ mang lại cảm giác mát mẻ cho đệm thịt chân và giúp hạ nhiệt độ cơ thể của mèo. 

- Do đệm thịt chân của mèo không chiếm nhiều diện tích, nên nó chỉ có thể giúp giải nhiệt một phần.


2. Ngưỡng nhiệt độ cơ thể của mèo là bao nhiêu?

- Nhiệt độ cơ thể bình thường của mèo là từ 38oC đến 39oC.

- Nếu nhiệt độ cơ thể của mèo đạt ngưỡng từ hơn 39oC thì mồ hôi sẽ xuất hiện trên miếng đệm chân của mèo và xuất hiện tình trạng thở hổn hển.

- Thật không dễ dàng gì để kiểm tra thân nhiệt của mèo bằng nhiệt kế. Do vậy, chúng ta cần phải lưu ý các tình trạng của chúng.

Tuyến mồ hồi của mèo tập trung ở?

3. Để hạ nhiệt cơ thể mèo chúng ta cần làm gì?

- Để hạ nhiệt cơ thể mèo thì chúng thường sẽ tự liếm cơ thể mình để hơi ẩm có thể thoát khỏi cơ thể chúng. 

- Đặc biệt vào những ngày nhiệt độ cao thì hành động này của mèo sẽ thường xuyên hơn và có thể xem đó là thói quen giúp chúng chống lại những ngày nóng nực.

- Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm một số cách hạ nhiệt cho mèo khác:

+ Bạn có thể tắm rửa cho chúng, cho chúng uống nước hoặc bật quạt cũng là cách hay để mèo của bạn có thể hạ được nhiệt độ cơ thể của nó

+ Bạn nên đặt mèo ở nơi có bóng mát hoặc vệ sinh sàn nhà mát để chúng có thể thoải mái vui chơi mà nhiệt độ cơ thể không bị tăng.

+ Thời điểm bạn nên chơi với mèo là ban đêm bởi ban ngày là thời điểm rất nóng và gây nên dấu hiệu tăng nhiệt độ ở chúng.

+ Ngoài các yếu tố bên ngoài, điều quan trọng hơn hết là việc bạn chăm sóc mèo đúng cách. Bạn nên thường xuyên vệ sinh và cạo lông theo định kì sẽ giúp mèo cảm thấy thoải mái hơn.

+ Nếu tình trạng của mèo không ổn thì nên đưa chúng đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe của chúng.

-----------------------------------------

Trên đây là những chia sẻ của Toploigiai giúp các bạn giải đáp thắc mắc tuyến mồ hôi của mèo tập trung ở? Mời các bạn tham khảo thêm các kiến thức khác về tuyến mồ hôi của mèo qua bài viết nhé!

icon-date
Xuất bản : 07/07/2021 - Cập nhật : 25/05/2023