logo

Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào đã vươn lên trở thành siêu cường tài chính số một thế giới?

Vào những năm 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng thần kì. Kinh tế nhật bản đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục. Từ nửa sau thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Nhật Bản nhanh chóng được nâng tầm trở thành siêu cường tài nguyên thế giới.


Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào đã vươn lên trở thành siêu cường tài chính số một thế giới?

A. Trung Quốc.

B. Ấn Độ.

C. Nhật Bản.

D. Mĩ.

Đáp án đúng: C. Nhật Bản.


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án C

Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào đã vươn lên trở thành siêu cường tài chính số một thế giới?

Vào những năm 60 của thế kỷ 20, khi Mỹ gây chiến tranh xâm lược Việt Nam, nền kinh tế Nhật Bản mới có cơ hội phát triển theo trường phái “thần kỳ”, vượt qua các nước Tây Âu để đứng đầu. Sau nhiều năm khôi phục kinh tế. Từ nửa sau thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Nhật Bản nhanh chóng được nâng tầm trở thành siêu cường tài nguyên thế giới với trữ lượng vàng và ngoại tệ gấp 3 lần Hoa Kỳ, gấp 1,5 lần Cộng hòa Liên bang Đức. Nhật Bản cũng là chủ nợ lớn nhất thế giới và trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới từ những năm 70 của thế kỷ XX.

>>> Tham khảo: Nhân tố nào được coi là "ngọn gió thần" đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

icon-date
Xuất bản : 24/10/2022 - Cập nhật : 29/11/2022