logo

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm nào?

icon_facebook

Bảo vệ Đảng và sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là vấn đề then chốt trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hoá” quân đội ta. Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm phi chính trị hóa. 

Câu hỏi: Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm nào?

A. Công cụ hóa 

B. Phi chính trị hóa 

C. Lực lượng hóa  

D. Xã hội hóa

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Phi chính trị hóa  

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm phi chính trị hóa.

Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án B

Đảng là tổ chức chính trị của một giai cấp, gồm những người tiêu biểu nhất, có ý  thức sâu sắc nhất về quyền lợi giai cấp và đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp đó. Bảo vệ Đảng và sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là vấn đề then chốt trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hoá” quân đội ta. Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm phi chính trị hóa. Việc làm đó đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần quan tâm đặc biệt đến ba vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong quân đội; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và của đơn vị mình trong tình hình mới. Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm rõ hơn nữa tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở để đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Công tác nghiên cứu lý luận cần phải kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ với góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với quân đội, công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm nào?

Thứ hai, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ chưa được nhận thức rõ ràng, chưa được đổi mới hoàn thiện trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Trong đường lối và chủ trương chung của Đảng, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành của mỗi “tiểu hệ thống” này và của cả hệ thống chính trị đều đã được xác định khá rõ ràng. Tuy nhiên trên thực tế, việc cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương này diễn ra quá chậm hoặc không đáp ứng yêu cầu, quan điểm, đòi hỏi chung.

Thứ ba, một trong những vấn đề đang đe dọa trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ đó là thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Do đó, cần gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chăm lo xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

>>> Tham khảo: Thực hiện thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tôn giáo - dân tộc, kẻ thù triệt để lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng ta để làm gì?

icon-date
Xuất bản : 26/08/2022 - Cập nhật : 27/08/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads