Xâm nhập về văn hóa, Chống phá về chính trị tư tưởng, Vô hiệu hóa lực lượng vũ trang được coi là những thủ đoạn nổi bật nhất của chiến lược diễn biến hoá bình. Vậy Trong các thủ đoạn sau, thủ đoạn nào không phải của chiến lược diễn biến hòa bình? Hãy cùng Toploigiai giải đáp câu hỏi trên.
Câu hỏi: Trong các thủ đoạn sau, thủ đoạn nào không phải của chiến lược diễn biến hòa bình?
A. Xâm nhập về văn hóa
B. Phát động chiến tranh hạt nhân
C. Chống phá về chính trị tư tưởng
D. Vô hiệu hóa lực lượng vũ trang
Trả lời:
Đáp án đúng là: B. Phát động chiến tranh hạt nhân
Phát động chiến tranh hạt nhân không phải là thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình
Giải thích của giáo viên Toploigiai lý do chọn đáp án B
Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, các nước xã hội chủ nghĩa trở thành một hệ thống lớn mạnh, trong đó trụ cột là Liên Xô, thành trì vững chắc của phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Đây là thời điểm chủ nghĩa đế quốc nhận thấy không thể ngăn chặn được sự phát triển của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới bằng biện pháp quân sự. Vì vậy, các học thuyết lần lượt ra đời nhằm lật đổ xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp phi quân sự. Quá trình hình thành và phát triển, chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã thể hiện tính chất phức tạp, tinh vi nhưng vô cùng nguy hiểm; kết quả đã làm sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thực ra, các biện pháp “diễn biến hòa bình” bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, bóp nghẹt về kinh tế... làm suy yếu, tan rã đối phương nhằm mục tiêu “không đánh mà thắng”, đã được các nhà chính trị, quân sự nhiều nước thực hiện từ lâu. Nhưng đó thường là những biện pháp hỗ trợ, bổ sung cho các hành động tiến công quân sự.
Để thực hiện chiến lược Diễn biến hoà bình, các thủ đoạn Xâm nhập về văn hóa, Chống phá về chính trị tư tưởng, Vô hiệu hóa lực lượng vũ trang đã được tiến hành nhằm mục đích chia rẽ nhân dân, phá hoại vai trò của Đảng Cộng sản. Bên cạnh đó các thế lực chống phá còn đưa ra nhiều thông tin sai lệch và thủ đoạn tinh vi như:
Tiếp tục phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư tưởng của Đảng, việc phủ nhận có thể làm chuyển hóa ý thức hệ, khiến nhân dân xa rời lập trường giai cấp.
Việc thay đổi ý thức hệ dẫn đến thay đổi chế độ là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, ít tốn kém nhất. Vì vậy, các thế lực thù địch tập trung công kích chủ nghĩa Mác-Lênin, bôi xấu học thuyết chuyên chính vô sản, tuyên truyền “Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước chuyên chế” “Nhà nước cực quyền”.
Lợi dụng những thiếu sót từ nội bộ Đảng, từ những cá nhân cá biệt để hạ bệ uy tín của Đảng, mất hiệu lực lãnh đạo, mất đoàn kết dẫn đến tan rã về tổ chức.
Vì vậy, Phát động chiến tranh hạt nhân không phải là thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình, đây là thủ đoạn để gây ra xung đột, dẫn tới chiến tranh.