Câu hỏi: Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. Kể tên và xác định vị trí của các thành phố có từ 10 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mỹ?
Lời giải:
- Vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ:
+ Tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới.
+ Tỉ lệ dân đô thị hóa cao khoảng 80% số dân (năm 2020).
+ Ở một số nơi quá trình đô thị hoá mang tính tự phát => nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như thất nghiệp, ở nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm....
- Các thành phố có từ 10 triệu dân trở lên ở Trung Và Nam Mỹ.
+ Mê-hi-cô Xi-ti (khu vực Trung Mỹ).
+ Bô-gô-ta (phía tây bắc của Nam Mỹ, thuộc nước Cô-lôm-bi-a).
+ Li-ma (phía tây của Nam Mỹ, thuộc nước Pê-ru).
+ Ri-ô đê Gia-nê-rô và Xao Pao-lô (phía đông nam của châu Mỹ, thuộc nước Bra-xin).
+ Bu-ê-nốt Ai-rét (phía nam của Nam Mỹ, thuộc nước Ác-hen-ti-na).
Kiến thức tham khảo về thành phố Lima
Thành phố Lima được thành lập vào ngày 18 tháng 1 năm 1535 bởi người chinh phục Tây Ban Nha Francisco Pizarro. Truyền thuyết nói rằng Lima đã được trao danh hiệu Thành phố của vua Kings do sự gần gũi của nó với Epiphany, một lễ hội Thiên chúa giáo kỷ niệm sự tôn thờ của ba vị Magi trong Kinh thánh. Nhà nhân chủng học Maria Rostworowski đã làm rõ rằng danh hiệu Thành phố của Vua Kings thực sự là một sự tôn kính đối với Charles V, Hoàng đế La Mã thần thánh và mẹ của anh ta, Joanna of Castile.