logo

Trắc nghiệm Lịch sử 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)


A. Kiến thức trọng tâm

Trắc nghiệm Lịch sử 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) (có đáp án)

1.Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược

     - Năm 979 triều đình nhà Đinh không ổn định

     - Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta

     - Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu là Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê).

CH: Vì sao Thái hậu họ Dương lại mời Lê Hoàn lên làm vua?

Trả lời:

     - Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì lúc bấy giờ phù hợp với tình hình đất nuwos và nguyện vọng của nhân dân. Đinh Toàn con Trai Thứ của Đinh Tiên Hoàng lên ngôi còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược. Lê Hoàn giữ chức tổng chỉ huy quân đội nên khi Lê Hoàn sẽ đực quân sĩ tung hô “vạn tuế”.

2. Cuộc khánh chiến chống quân Tống lần thứ nhất

     - Quân Tống lợi dụng thời cơ nhà Đinh không ổn định sang xâm lược nước ta

     - Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta

     - Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống

     - Quân giặc chết quá nửa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

3. Ý nghĩa lịch sử

     - Độc lập được giữ vững. Nhân dân tin vào tiền đồ của dân tộc.


B. Trắc nghiệm

1. Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

A. Được Thái hậu họ Dương mời lên ngôi vua.

B. Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nhà Tống xâm lược nước ta.

C. Lê Hoàn đã đánh bại 12 sứ quân để lên ngôi vua.

D. Lê Hoàn đã giết hại Đinh Tiên Hoàng để lên ngôi vua.

2. Quân ta đã đánh bại Quân Tống ở những nơi nào?

A. Đại La, Sông Hồng.                                              C. Hoa Lư, Sông Cầu.

B. Lạng Sơn, Sông Bặch Đằng.                                   D. Sông Như Nguyệt, Chi Lăng.

3. Kết quả của cuộc kháng chiến.

A. Thất bại.             

B. Thắng lợi.           

C. Thắng lợi hoàn toàn.      

D. Hoàn toàn thất bại

4. Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

A. Lê Đại Hành.      

B. Lê Long Đĩnh.    

C. Lê Thánh Tông.            

D. Lê Tiên Hoàng

5. Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất vào năm nào?

A. 937                       

B. 981                                                    

C. 1068                                                            

D. 1076

6. Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì:

A. Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi.                         

C. Mọi người đặt niềm tin vào thập đạo tướng quân Lê Hoàn.

B. Nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.                   

D. Tất cả các phương án trên.

7. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược:

     Cuộc………….. chống quân Tống xâm lược ……………… đã giữ vững nền …………. Của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta …………….., ……………….. ở sức mạnh của dân tộc.

8. Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất theo mấy con đường? Đó là đường nào?

A. 1 con đường. Đó là ………………………………              

C. 3 con đường. Đó là …………………………………..

B. 2 con đường. Đó là ………………………………              

D. 4 con đường. Đó là …………………………………..

icon-date
Xuất bản : 08/08/2021 - Cập nhật : 09/08/2021