logo

Trả lời câu hỏi trang 74 SBT GDCD 8


Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trả lời câu hỏi trang 74 SBT GDCD 8

Câu hỏi:

Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền gì? Vì sao?

Lời giải:

Từ thời Vua Minh Mạng (1820 - 1842), tại Ty Tam pháp (cơ quan pháp luật của Triều đình) có đặt một chiếc trống Đăng Văn. Vào các ngày mùng 6, 16, 26 hàng tháng, ai có điều oan ức gì thì được đến đó đánh trống kêu oan. Tuy nhiên đối với ngày khác, ai tự tiện đánh trống thi bị coi là phạm tội, dù có oan ức đến mấy. Như vậy, chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền tố cáo, đồng thời để xử phạt những kẻ lợi dụng quyền này sẽ bị xử lí nghiêm minh.

 

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021