logo

Trả lời câu hỏi trang 50 SBT GDCD 8


Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Trả lời câu hỏi trang 50 SBT GDCD 8

Câu hỏi:

1/ Trong câu chuyện trên, người mẹ đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con như thế nào ?

2/ Nam đã không thực hiện bổn phận nào của con đối với mẹ?

Lời giải:

1/ Mười sáu năm ròng rã nuôi Nam khôn lớn và dành hết cả tình yêu thương của mình cho đứa con trai độc nhất. Người mẹ đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là yêu thương, chăm sóc con cái, cho con đươc ăn, ngủ, đi học đầy đủ.

2/ Nam đã không thực hiện đúng bổn phận của mình như: làm bố mẹ buồn, không chăm sóc cho bố mẹ, xúc phạm ông bà...

Xem toàn bộ: Giải SBT GDCD 8. Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021