logo

Trả lời câu hỏi trang 28 Lịch Sử 11 Bài 5


Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Trả lời câu hỏi trang 28 Lịch Sử 11 Bài 5

Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thưc dân của nhân dân châu Phi?

Lời giải

- Nguyên nhân;

+ Do chế độ chính trị hà khắc và sự bóc lột vô cùng dã man của các nước tư bản phương Tây đã làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi.

- Diễn biến:

+ Ở An-giê-ri: khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đê kéo dài từ 1830 đến 1847, thu hút nhiều nhân dân tham gia. Tiếp tục diễn ra trong nhiều năm đặc biệt ở vùng sa mạc.

+ Ở Ai Cập: Năm 1879, các tầng lớp trí thức, sĩ quan yêu nước thành lập tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” do đại tá Át-mét A-ra-bi lãnh đạo. Đến ngày 13/9/1882, nhiều người yêu nước bị bắt, A-ra-bi bị đi đày.

+ Ở Xu-đăng: Năm 1882 dưới sự lãnh đạo của nhà truyền giáo Mu-ha-mét Át-mét đề ra mục tiêu tiến bộ làm thực dân Anh vấp ngã, viên tướng Anh bị giết. Năm 1898, thực dân Anh bao vây Xu-đăng và chiếm được Khác-tum.

+ Nổi bật nhất là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a. Ngày 1/3/1896 quân I-ta-li-a thất bại nặng nề ở A-dua, quân đội Ê-ti-ô-pi-a giành thắng lợi, bảo vệ được nền độc lập tổ quốc. Li-bê-ri-a cũng là nước giữ được độc lập ở châu lục này trước sự xâm chiếm của các nước tư bản phương Tây.

- Kết quả:

+ Cả 3 cuộc đấu tranh đều bị đàn áp và thất bại.

- Ý nghĩa:

+ Diễn ra sổi nổi, biểu hiện tinh thần yêu nước.

+ Tuy trình độ tổ chức thấp, có sự chênh lệch về lực lượng khá rõ nhưng vẫn tiếp tục phát triển trong thế kỉ XX.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021