logo

Trả lời câu hỏi trang 101 Lịch Sử 11 Bài 17


Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Trả lời câu hỏi trang 101 Lịch Sử 11 Bài 17

- Quân đội Nhật bị đánh bại như thế nào?

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Lời giải

* Quân đội Nhật bị đánh bại như thế nào:

- Năm 1944, Mĩ-Anh chiếm lại Miến Điện, Phi-líp-pin, tăng cường đánh ở Nhật Bản bằng không quân

- 8/1945, Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hi-rô-xi-ma và Na-ga-xa-ki khiến Nhật thiệt hại nặng nề

- 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, tấn công căn cứ ở Mãn Châu

⇒ Nhật đầu hàng.

* Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào:

- Phe phát xít gồm Đức, Nhật, I-ta-li-a lần lượt đầu hàng

- Các nước chống phát xít đã gặt hái được thắng lợi vẻ vang với trụ cột là Liên Xô, Mĩ, Anh.

- Hậu quả của chiến tranh là vô cùng nặng nề ảnh hưởng lên toàn thế giới.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021