logo

Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới

Trên thế giới có những loài động vật mà chúng ta cho là nguy hiểm, tuy nhiên không phải lúc nào những loài động vật lớn lại là những động vật nguy hiểm nhất mà những động vật nhỏ hay thậm chí những loài xung quanh cuộc sống chúng ta cũng có thể là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất gây ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các loài động vật khác. Ngay bây giờ hãy cùng Top lời giải tìm hiểu “Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới” để biết mức độ nguy hiểm của nó như thế nào nhé!


1. Trâu rừng Châu Phi:

     Trâu rừng châu Phi là một loài lớn thuộc họ Trâu bò ở Châu Phi Loài trâu này không có họ hàng gần với trâu nước hoang dã Châu Á lớn hơn chút ít, tổ tiên của loài vẫn còn chưa rõ ràng. Trâu rừng châu Phi có khoảng 900.000 con, tìm thấy ở vùng cận Sahara châu Phi, là loài khá hiền lành, thường đi thành bầy lớn, kiếm cỏ vào buổi sáng sớm và chiều muộn hoặc tìm nơi có nước để uống. Nhưng nếu một con bị đe dọa, chúng sẽ trở nên vô cùng hung dữ. Trâu châu Phi được xem là một loài động vật rất dữ tợn và hung hăng, có thể chạy với vận tốc từ 50–60 km/h. Chúng được cho là đã húc và giết chết hơn 200 người mỗi năm. Loài vật này đã giết số lượng thợ săn trên lục địa nhiều hơn bất kì loài nào khác. Con trâu rừng trưởng thành có thể cao hơn 1,8 mét và nặng gần 1 tấn. Khi truy đuổi con mồi nó có thể chạy với tốc độ 60km/h và không ngừng lại ngay cả khi bị thương. Chúng cũng không ngại ngần đối đầu với một chiếc xe đang di chuyển.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới
 (Ảnh: Trâu rừng Châu Phi).

2. Ốc nón.

     Ốc nón, là một phân họ ốc sên biển từ nhỏ đến hoàn toàn lớn trong họ Conidae, có vỏ hình nón. Nhiều loài có khuôn mẫu đầy màu sắc trên bề mặt vỏ. Chúng là loài săn mồi và có nọc độc với mức độ khác nhau hứa hẹn như là một nguồn dược chất mới quan trọng. Các loài nguy hiểm nhất (như ốc nón địa lý) săn cá bằng cách sử dụng hàm răng giống như lao móc và một tuyến độc. Những con khác săn và ăn sâu biển hoặc các động vật thân mềm. Dù đẹp nhưng đừng dại dột chạm vào phía dưới bụng nơi các “răng” giả có chứa một nọc độc phức tạp khiến chúng trở thành một trong những loài ốc độc nhất. Chất độc ngăn các tế bào thần kinh liên kết với nhau, khiến nạn nhân tê liệt ngay lập tức, và thời gian chỉ đủ hút hết một điếu thuốc trước khi chết.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 2)
   (Ảnh: Ốc nón).

3. Ếch vàng Poison Dart (Hay còn gọi là ếch độc phi tiêu vàng).

     Ếch độc phi tiêu vàng, là một loài ếch phi tiêu độc đặc hữu bờ biển Thái Bình Dương của Colombia. Chất độc của nó, được gọi là batrachotoxin, có sức mạnh đến nỗi chỉ cần một con ếch cũng đủ để giết mười người đàn ông trưởng thành. Nhưng điều làm cho loài lưỡng cư này trở nên đặc biệt nguy hiểm là các tuyến độc của nó nằm dưới da, có nghĩa là một sự đụng chạm đơn giản cũng đủ gây ra rắc rối. Nạn phá rừng đã đưa loài ếch này vào danh sách đang trong tình trạng cảnh báo về số lượng.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 3)
 (Ảnh: Ếch độc phi tiêu vàng).

4. Sứa hộp.

     Sứa hộp trôi nổi (hoặc di chuyển ở tốc độ gần 8km mỗi giờ) ở vùng biển Indo-Pacific phía bắc của Úc, loài không xương sống gần như vô hình trong suốt được. Chúng là một trong những loài động vật đáng sợ nhất đại dương bởi những xúc tu của một con sứa hộp. Nọc độc có chứa trong những xúc tu của con sứa hộp giúp nó lọt vào danh sách những sinh vật độc nhất trên thế giới. Sứa hộp gần như vô hình, nó thực sự trở thành cơn ác mộng bí ẩn của biển cả. Loài sứa này có tới 60 xúc tu, mỗi cái dài đến 4,5m với 5.000 tế bào ngòi châm chứa độc tố đủ để giết chết 60 người. Chất độc tấn công hệ thần kinh và khiến tim ngừng đập và ngừng hô hấp. Tuy nhiên, vì đặc điểm cơ thể như trên, sứa hộp không thể bơi nhanh. Đặc biệt khi chuyển hướng, sứa hộp khá vất vả với bộ xúc tu quá dài. Khi đi săn, loài sứa kịch độc này cũng có phản ứng không nhanh nhẹn.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 4)

                                                           (Ảnh: Sứa hộp).


5. Rắn hổ mang bành Châu Á:

     Rắn hổ mang châu Á giết khoảng 50.000 người mỗi năm. Tuy không phải loài rắn độc nhất thế giới nhưng môi trường sống tự nhiên của chúng khá gần với nơi ở con người nên số trường hợp tử vong vì rắn hổ mang đạt mức cao nhất. Chiều dài của một con rắn hổ mang châu Á trưởng thành vào khoảng 100 cm.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 5)
     (Ảnh: Rắn Hổ mang bành Châu Á).

6. Cá mập trắng:

     Cá mập trắng lớn còn được biết đến với các tên gọi khác như mũi kim trắng, cái chết trắng, cá mập trắng, là một loài cá mập lớn thuộc bộ Cá nhám thu được tìm thấy ở miền duyên hải trên khắp các đại dương. Cá mập trắng lớn không có kẻ thù tự nhiên nào ngoài cá voi sát thủ. Nó là loài cá ăn thịt lớn nhất còn tồn tại, Nó là loài duy nhất còn sống sót trong chi Carcharodon, và đứng đầu trong các loài cá mập tấn công con người.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 6)

     Mặc dù là loài săn mồi dưới nước nguy hiểm bậc nhất, tuy nhiên số trường hợp ghi nhận cá mập tấn công gây chết người lại khá hiếm. Năm 2014 chỉ có 3 ca tử vong do cá mập tấn công, và năm 2015 là 6.


7. Chó sói:

     Sói xám hay chó sói xám, hay đơn giản là sói là một loài động vật có vú thuộc Bộ Ăn thịt có nguồn gốc từ lục địa Á-Âu và Bắc Mỹ. Sói xám là thành viên lớn nhất trong Họ Chó và cũng là loài sói nổi tiếng nhất. 

     Sói xám là động vật khá hung dữ. Khi đói và khan hiếm thức ăn, chúng có thể liều lĩnh tấn công vào các trang trại có người bảo vệ hay các bản làng để bắt gia súc, gây thiệt hại cho nông nghiệp khá nhiều; từ đó dẫn đến những quan niệm tiêu cực về loài sói và phong trào săn sói. Nhưng chúng ít khi chủ động tấn công người trừ khi bị khiêu khích hoặc đe dọa và thường sẽ lẩn tránh nếu thấy người, lý do bởi loài sói đã phần nào sợ hãi con người sau nhiều thế kỷ bị săn lùng ráo riết để bảo vệ gia súc.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 7)

     Các báo cáo về tình trạng sói tấn công con người trong vòng 50 năm trước 2002 tại châu Âu và Bắc Mỹ khá hiếm, tuy nhiên vẫn có vài trăm trường hợp con người bị tấn công trong vòng hai thập kỷ qua tại các vùng Ấn Độ, với khoảng 10 vụ mỗi năm.\\


8. Sư tử:

     Sư tử là một trong những đại miêu trong họ Mèo và là một loài của Chi Báo. Sư tử là một loài thú dữ và rất dễ bị kích động, là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi. Mặc dù sư tử thường không săn người nhưng một số cá thể - thường là con đực - dường như chủ động tìm kiếm người. Những con sư tử thường chỉ tấn công người khi khan hiếm con mồi hoặc do chúng là những con sư tử đã già và không còn khả năng săn đuổi mồi, ngoài ra còn là do con người vô tình xâm phạm lãnh thổ của chúng.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 8)

     Ước tính cho thấy số lượng người chết liên quan đến sử tử không cố định mà thay đổi theo từng năm. Một nghiên cứu vào năm 2005 xác định, kể từ những năm 1990, sư tử đã gây nên cái chết cho hơn 563 người – chỉ riêng ở khu vực Tanzania, trung bình 22 vụ mỗi năm.


9. Voi:

     Voi là động vật có vú thuộc họ Elephantidae và là động vật trên cạn lớn nhất hiện nay. Voi cũng chịu trách nhiệm cho rất nhiều cái chết – năm 2005 báo Nation Geographic cho biết 500 người bị voi tấn công giết hại hàng năm. Tuy nhiên con người giết hại voi còn nhiều hơn.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 9)

10. Hà Mã:

     Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở Châu Phi hạ Sahara, Đây là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất và là động vật móng guốc chẵn nặng nhất, dù thấp hơn nhiều so với hươu cao cổ.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 10)

     Hà mã là một trong những sinh vật hung hăng nhất trên thế giới và thường được xem như một trong những động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi cũng như trên thế giới. Không một loài thú hoang dã nào ở châu Phi giết người nhiều như những con hà mã. Hằng năm có 2900 người bị giết bởi loài này. Hà mã đặc biệt hung dữ khi bị xâm phạm lãnh thổ của chúng và động đến con cái của chúng. Chính vậy thổ dân ở châu Phi rất dễ mất mạng khi vô tình xâm phạm lãnh thổ của hà mã. Chúng sẽ rượt đuổi, kéo họ xuống đầm, cắn nát thuyền của họ và có thể cắn nát cả đầu của họ.


11. Gấu trắng Bắc Cực:

     Gấu trắng Bắc Cực là một loài động vật có vú lớn của bộ Ăn thịt (Carnivora), họ Gấu (Ursidae). Chúng là loài động vật sống gần địa cực tìm thấy xung quanh Bắc Băng Dương và chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên đất liền.

[CHUẨN NHẤT] Top 11 Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới(ảnh 11)

     Đây là loài động vật ăn thịt có kích cỡ lớn nhất sống trên cạn, luôn cố sức bảo vệ con non và sẽ tấn công một cách dữ dội nếu nhận thấy có mối đe dọa. Một cú tát đúng lực của gấu trắng Bắc cực có thể làm đứt đầu nạn nhân trong nháy mắt.

Bài viết được trích dẫn từ nhiều nguồn.

icon-date
Xuất bản : 24/07/2021 - Cập nhật : 25/05/2023