logo

Tình cảm mà bài 1 muốn diễn tả là tình cảm gì? Hãy chỉ ra cái hay của ngôn ngữ, hình ảnh, âm điệu của bài ca dao này. Tìm những câu ca dao cũng nói đến công cha nghĩa mẹ tương tự như bài 1. | Câu 2 trang 36 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình (soạn 2 cách)

Câu 2 (trang 36 sgk Văn 7 Tập 1)

Tình cảm mà bài 1 muốn diễn tả là tình cảm gì? Hãy chỉ ra cái hay của ngôn ngữ, hình ảnh, âm điệu của bài ca dao này. Tìm những câu ca dao cũng nói đến công cha nghĩa mẹ tương tự như bài 1.

Soạn cách 1

* Tình cảm mà bài 1 muốn thể hiện là : Công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Bố mẹ là những người dành hết tình cảm, sự yêu thương, trân quý cho những đứa con. Những tháng ngày vất vả, cực nhọc cũng sẽ qua đi chỉ mong các con sẽ khôn lớn thành người. Đây cũng chính là những tâm sự, hi vọng và khẳng định một tình cảm thiêng liêng sánh bằng núi cao biển rộng.

* Cái hay trong bài ca dao, dân ca này:

- Ngôn ngữ: Sử dụng các từ tượng hình, giúp người đọc dễ hình dung được nội dung được nhắc đến trong bài

- Biện pháp nghệ thuât so sánh: Công cha và nghĩa mẹ với các hình tượng lớn lao cao cả ( núi cao ngất và biển mênh mông).

- Thể thơ: Với thể thơ lục bát, vừa có vần điều, vừa có nhịp điệu, các âm sắc trầm bổng, lắng lọng làm câu ca trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào và dễ đi vào lòng người.

- Một số câu ca dao, dân ca tương tự :

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ “Hiếu” mới là đạo con”

---------------------------

“Ơn cha nặng lắm ai ơi!

Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang”

---------------------------

“Ơn cha bóng núi âm thầm

Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn

Một đời dãi nắng dầm sương

Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào”

Soạn cách 2

- Tình cảm mà bài ca dao thứ nhất muốn diễn tả: Công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái và lời dặn dò của con cái phải biết trân trọng và báo đáp cha mẹ

- Cái hay của ngôn ngữ, hình ảnh, âm điệu của bài ca dao

+ Sử dụng các hình ảnh thể hiện sự to lớn “núi ngất trời"” "nước ngoài biển Đông“ để khắc họa công lao nghĩa mẹ. Đồng thời việc sử dụng từ láy "mênh mông“ cùng việc nhắc tới “cù lao chín chữ” đã góp phần nhấn mạnh vai trò to lớn, công ơn dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái.

+ Âm điệu: thể thơ lục bát với âm điệu ngọt ngào như lời hát ru, lời thủ thỉ tâm tình 

- Những bài ca dao có nghĩa tương tự như bài 1:

“ Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra   

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Hay “Ơn cha nặng lắm ai ơi!Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021