Bài 8. Phong trào Tây Sơn
Bài tập 3 trang 39 SBT Lịch Sử 8: Tìm hiểu thông tin qua sách, báo, internet, em hãy giới thiệu ngắn gọn về lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra vào ngày mồng 5 tết Nguyên đán hằng năm theo gợi ý sau:
- Mục đích, ý nghĩa của lễ hội.
- Địa điểm diễn ra lễ hội.
- Các hoạt động trong lễ hội.
- Cảm nhận của em (nếu đã từng tham dự lễ hội).
Lời giải ngắn nhất
- Mục đích, ý nghĩa của lễ hội: tưởng nhớ những chiến công chống giặc ngoại xâm của quân Tây Sơn.
- Địa điểm diễn ra lễ hội: gò Đống Đa, thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Các hoạt động trong lễ hội:
+ Lễ tế, rước kiệu vua Quang Trung và hoàng hậu Ngọc Hân
+ Lễ dâng hương
+ Nghi lễ cầu siêu sẽ được diễn tại chùa Bộc và chùa Đông Quang. Chùa Bộc là nơi cầu siêu cho những chiến sĩ nhà Tây Sơn để tưởng nhớ công ơn của họ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Còn tại chùa Đông Quang sẽ là buổi lễ cầu siêu cho những kẻ xâm lược, đây được xem là hành động đẹp đẽ của dân ta dành cho những đối tượng xâm lăng.
Lời giải chi tiết
- Mục đích, ý nghĩa của lễ hội: Để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ của dân tộc ta đối với những anh hùng có chiến công chống giặc ngoại xâm của quân tây sơn.
- địa điểm diễn ra: gò Đống Đa, thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Các hoạt động trong lễ hội:
+ Lễ tế, rước kiệu vua Quang Trung và hoàng hậu Ngọc Hân.
+ lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
+ có các trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật như: Kéo co, cờ tướng, múa rối nước, hát chèo...
- cảm nhận của em: lễ hội Gò Đống Đa là một lễ hội vô cùng ý nghĩa, giúp chúng ta tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh và giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc.