logo

Tập làm văn. Miêu tả đồ vật


Người ta là hoa đất - Tuần 20


Tiếng Việt lớp 4: Tập làm văn. Miêu tả đồ vật

Đề bài ( trang 18 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 2)

1. Tả chiếc cặp sách của em

2. Tả cái thước kẻ của em

3. Tả cây bút chì của em

4. Tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em

Lời giải

Bài tham khảo 1: Tả chiếc cặp sách của em

Năm học mới vừa bắt đầu, em được mẹ sắm thêm rất nhiều đồ dùng học tập mới. Tuy nhiên, em vẫn giữ lại chiếc cặp sách mà bố đã tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái. 
Chiếc cặp có màu hồng nhạt. Phía trước cặp có một bức tranh hình hai chú mèo rất đáng yêu. Nhận được món quà này vui lắm vì bố biết rằng em rất thích mèo nên đã chọn chiếc cặp này cho em.

Cặp có hai ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Ngăn lớn em để sách, vở và đồ dùng học tập, ngăn nhỏ em dùng để bút phấn, giấy vẽ…. Đối với em, chiếc cặp nhỏ nhắn, xinh xắn này là một vật vô cùng quan trọng. Nếu một ngày nào đó em đi học mà quên để quên cặp ở nhà thì sao nhỉ, chắc hẳn ngày hôm đó sẽ loay hoay không học được hiệu quả. Em giữ gìn cặp rất cẩn thận, khi đi học về em đều cất cặp sách gọn gàng.

Thoáng cái đã hơn một năm trôi qua, chiếc cặp không còn mới tinh như trước nữa. Nhưng em vẫn rất thích dùng nó. Mỗi ngày đi học, chiếc cặp luôn gắn bó với em như một người bạn thân thiết. Em thầm cảm ơn bố đã tặng em chiếc cặp sách này và em hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ.

Bài tham khảo 2: Tả cái thước kẻ của em

Đối vỡi mỗi học sinh, dụng cụ học tập đơn giản mà vô cùng thiết yếu có lẽ là cây thước kẻ. Như bao bạn khác, em cũng có nhiều dụng cụ học tập. Trong đó, cây thước kẻ được em giữ gìn suốt ba năm nay là thứ mà em yêu quý nhất.

Thước kẻ của em là loại thước hai mươi xăng-ti-mét, được làm bằng nhựa dẻo, màu xanh, rộng bản nhưng rất mỏng.. Trên mặt nhựa màu xanh chia một vạch kẻ đỏ song song với chiều dài của thước. Ở chính giữa vạch đỏ là lô-gô của nhà sản xuấ. Hai bên vạch đỏ là vạch kẻ theo thước đo. Màu đỏ là vạch kẻ theo thước đo xăng-ti-mét.. Vạch kẻ còn lại là vạch kẻ theo thước đo inch. Tuy em dùng cây thước này đã bốn năm học nhưng thước vãn còn bóng đẹp, vạch kẻ số còn rất rõ nét, không bị mờ. Đó là bởi em đã giữ gìn cây thước rất cẩn thận, cất nó vào ngăn cặp sau mỗi buổi học..

Tuy thước chẳng sáng bóng như mới nhưng mặt vẫn còn rất xanh trong và đẹp. Thước giúp em rất hữu hiệu trong học tập như: gạch chân tiêu đề các bài học, kẻ lỗi chính tả, vẽ hình, đo độ dài... rất nhiều công dụng của thước không đếm xuể. 
Em rất yêu quý cây thước kẻ, nó đã góp phần không nhỏ vào kết quả học tập của em. Em sẽ luôn giữ gìn cây thước kẻ và coi nó như một người bạn thân thiết

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 24/03/2021